Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:25
RSS

Vụ dùng gậy ba khúc đánh người tại Phú Thọ: Điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích

Thứ năm, 15/07/2021, 09:27 (GMT+7)

Đào Tiến Mạnh dùng gậy bằng kim loại vụt và một số đối tượng khác dùng tay chân đánh đập khiến cháu Nguyễn Quốc T. bị thương tích phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Liên quan đến vụ dùng gậy ba khúc đánh người dã man gây xôn xao dư luận, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cho biết, ngày 25/6/2021 đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1980, trú tại phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về việc con trai anh là cháu Nguyễn Quốc T. bị một số đối tượng đánh gây thương tích

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì đã tiến hành thu thập chứng cứ, phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra theo đúng quy định của pháp luật


Dù nạn nhân đã ngã xuống và liên tục van xin nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục dùng chân đá, dùng gậy ba khúc vụt (Ảnh cắt từ clip). 

Qua điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định, chiều 24/6/2021, tại khu vực gần trường THCS Tiên Cát (phố Tiền Phong, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), do mẫu thuẫn qua mạng xã hội Đào Tiến Mạnh (SN 2005, trú tại khu Lăng Cẩm, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã dùng gậy bằng kim loại vụt vào người và dùng chân đá vào mặt cháu Nguyễn Quốc T.

Ngoài ra, còn có Nguyễn Thanh P. (SN 2007, trú phố Tân Việt, phường Tân Dân, TP. Việt Trì); Trần Hoàng Q. (SN 2008, trú tại phường Tân Dân, TP. Việt Trì) và Tạ Ngọc Bảo L (SN 2007, trú tại phường Tiên Cát, TP. Việt Trì) dùng tay, chân đánh cháu T.

Hậu quả khiến cháu Nguyễn Quốc T. bị thương tích phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì đã truy tìm, triệu tập các đối tượng liên quan để tiến hành các biện pháp điều tra.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên áo đen, xăm trổ dùng tay chân đấm đá liên tiếp vào mặt người khác ngay bên đường. Chưa dừng lại ở đó, dù nạn nhân liên tục van xin nhưng nam thanh niên này cùng rút gậy ba khúc ra rồi vụt tới tấp vào đầu, vào người đối phương.


Đào Tiến Mạnh tại cơ quan công an (Ảnh: TL)

Thậm chí, sau khi nạn nhân ngã xuống nhưng nam thanh niên này vẫn tiếp tục vung chân đá, dùng gậy vụt và mồm không ngừng chửi bới, mạt sát. Bị đánh đau, nạn nhân ôm đầu và không phản kháng, miệng nói lời xin lỗi và xin tha nhưng nam thanh niên áo đen kia vẫn bắt phải quỳ xuống để dùng chân đá vào mặt nạn nhân.

Đáng chú ý một số người chứng kiến sự việc đã không vào ngăn cản, thậm chí còn đứng bên ngoài cổ vũ và chỉ kêu nam thanh niên kia dừng tay khi có người khác nhìn thấy.

Theo cơ quan chức năng, đoạn clip Đào Tiến Mạnh dùng gậy, dùng chân đánh, đá vào người cháu T. trong những ngày gần đây được đăng tải và chia sẻ rộng rãi gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Việt Trì khẳng định sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Nam Anh
Theo Gia Đình Việt Nam