Thứ sáu, 29/03/2024 | 23:00
RSS

Vụ bác sĩ “nói xấu” Bộ trưởng Bộ Y tế: Xem xét trách nhiệm người ký quyết định

Thứ hai, 23/10/2017, 19:26 (GMT+7)

Phía Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tổ chức kiểm điểm đối với người ký quyết định xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện.

Bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế: Đã được xin lỗiĐã tổ chức xin lỗi vụ bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh Người Đưa Tin

Chiều muộn 23/10, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế đã họp Ban Giám đốc để xem xét lại việc chỉ đạo xử lý vụ việc của bác sĩ Truyện.

Ông Hoàng Văn Đức, Chánh văn phòng Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, sau khi được nghe ý kiến của Bộ TT&TT, Ban giám đốc thống nhất việc trực tiếp tới Trung tâm Y tế Phong Điền để xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện. Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng chính thức rút lại quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Truyện

Tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí, ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thẩm quyền xử phạt do Thanh tra sở đưa ra. Quyết định xử phạt 5 triệu đồng do vi phạm Điều 66 Nghị định 174, xử phạt hành chính trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

Theo đó, nội dung mà bác sĩ Truyện đăng tải vào ngày 14/7 liên quan đến Bộ trưởng Bộ Y tế đã được gỡ bỏ. Sau khi sở lưu lại được nội dung, trong qua trình xem xét thì những yếu tố để đi đến quyết định xử phạt là chưa đủ căn cứ. Đồng thời, qua theo dõi, nghe ngóng và có sự chỉ đạo của Bộ trưởng bộ TT&TT cùng UBND tỉnh thì sở đã hủy bỏ quyết định xử phạt.

Ông Minh cho biết, Sở sẽ xem xét kỹ lưỡng, thận trọng toàn bộ sự việc, tổ chức kểm điểm liên quan đến người ra quyết định xử phạt theo đúng luật cán bộ công chức, viên chức, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Qua sự việc này, phía Sở sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Việc quản lý các trang mạng xã hội phải được tăng cường, không để lợi dụng nhằm mục đích bôi xấu, xuyên tạc, lặng mạ nhân phẩm, danh dự của các tổ chức và công dân.  

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN