Thứ năm, 28/03/2024 | 12:00
RSS

Vợ chồng Văn Đức- Nhật Linh đón tin vui sau đám cưới

Thứ năm, 20/02/2020, 14:35 (GMT+7)

Không chỉ quay trở lại thi đấu, Văn Đức còn tin vui nối tiếp tin vui khi cô vợ của anh là Nhật Linh đã mang bầu.

Sau hơn nửa năm điều trị chấn thương, tiền vệ tài hoa Phan Văn Đức sẽ chính thức tái xuất cỏ trong màu áo CLB SLNA ở V.League 2020 vào tháng 3 tới. Sự trở lại đúng lúc của “Đức cọt” cũng đem tới niềm vui hco HLV Park Hang Seo trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang khan hiếm những chân sút chất lượng trên hàng công kể từ ngày lão tướng Anh Đức xin rút lui.

Không chỉ quay trở lại thi đấu, Văn Đức còn tin vui nối tiếp tin vui khi cô vợ của anh là Nhật Linh đã có em bé. Tin vui trên đã được vợ của cầu thủ này tiết lộ trên mạng xã hội.

Vợ chồng Văn Đức đã rất xúc động khi đón nhận đứa con đầu lòng: "Mình phải run mất 30 phút mới bình tĩnh lại được. Anh còn vui hơn nhiều vì anh mong có em bé lắm luôn. Ai lấy chồng rồi sẽ hiểu được cảm giác mà mình mong chờ tới ngày đạt được nó hạnh phúc biết bao nhiêu".

Không chỉ chia sẻ cảm xúc, Nhật Linh còn khoe ảnh chụp siêu âm em bé trong bụng. Cô rất hạnh phúc vì em bé rất khỏe mạnh và mũi còn rất cao giống bố. Hiện em bé đã được 3 tháng và Nhật Linh khá vất vả vì nghén. Cả 2 vợ chồng Văn Đức đang ở Nghệ An và xây nhà ở Vinh. 2 vợ chồng sẽ dọn về nhà ở vào mùa hè tới rồi cùng chờ đợi sự ra đời của em bé. Nhật Linh cũng tiết lộ sẽ ở nhà kinh doanh chăm con để Đức yên tâm thi đấu.

Vợ chồng Văn Đức- Nhật Linh đón tin vui sau đám cưới
Vợ chồng Văn Đức- Nhật Linh đón tin vui sau đám cưới

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại với 2 lượt trận vào ngày 26 và 31/3 tới đây. Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với chuỗi 5 trận bất bại song không thể chủ quan khi Malaysia, UAE và Thái Lan vẫn vẹn nguyên cơ hội đi tiếp nếu có những kết quả thuận lợi ở những vòng đấu tới.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được nghỉ ở lượt trận vào ngày 26/3, trước khi có chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước Malaysia vào ngày 31/3 tới. Trước trận đấu này, đối thủ có nhiều cầu thủ nhập tịch, trong khi chúng ta không có được đội hình mạnh nhất vì chấn thương và thẻ phạt.

Chúng ta sẽ không có sự phục vụ của Trọng Hoàng và Đình Trọng vì bị treo giò. Cùng với đó là Xuân Trường và Huy Hùng do chưa bình phục chấn thương. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cũng yên tâm phần nào với sự trở lại kịp thời của Phan Văn Đức.

Chia sẻ trên Thanh Niên, Văn Đức cho biết: "Tôi sẽ cố gắng để thuyết phục HLV Park Hang Seo gọi tôi quay trở lại đội tuyển vào tháng 3 tới. Lúc này, tôi đã hồi phục khoảng 90% thể lực rồi. Thời điểm ngày 21/3 khi tập trung, hy vọng tôi sẽ chơi tốt hơn nhờ có vài trận V-League trong tay.

Tôi thấy cảm giác bóng ổn rồi và chơi khá tốt trong những trận đấu tập nội bộ ở SLNA. Tôi đang kiên nhẫn chờ các trận chính thức. Mục tiêu của tôi là cố gắng để không bị chấn thương và thể hiện tốt để thầy Park gọi lại”.

Phan Văn Đức tin rằng ĐT Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn trong giai đoạn tới với sự đoàn kết của các cầu thủ trong đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

"Những khó khăn về lực lượng, lịch thi đấu sẽ chỉ khiến tuyển Việt Nam đoàn kết hơn mà thôi. Đội tuyển là tập thể đã gắn kết với nhau một thời gian, hiểu rõ tính cách cũng như lối chơi của từng cầu thủ nên việc tìm tiếng nói chung không quá khó khăn. Tôi tin thầy Park sẽ vượt qua được tất cả", tiền đạo xứ Nghệ chia sẻ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN