Thứ năm, 28/03/2024 | 18:47
RSS

Vĩnh Phúc: Rùng mình lời khai của kẻ dùng bình ga trả thù khiến 2 người tử vong

Thứ tư, 07/02/2018, 19:07 (GMT+7)

Cho rằng chính anh K. là người tác động để mình không được tham dự giải bóng đá của xã nên Tám đã bực tức, nung nấu ý định trả thù.

Vĩnh Phúc: Rùng mình lời khai của kẻ dùng bình ga trả thù khiến 2 người tử vong

Tối ngày 7/2, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Tám (SN 1975, trú tại thôn Lẻ, xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Tám khai nhận hành vi dùng bình ga và xăng gây ra vụ hỏa hoạn khiến anh K. và con gái tử vong vào rạng sáng ngày 30/1/2018. Nguyên nhân ban đầu đối tượng khai nhận là do có mâu thuẫn cá nhân với anh K.

Theo đó, vào năm 1998, tại xã Đạo Tú có tổ chức giải bóng đá trên địa bàn thôn Lẻ cũng thành lập một đội bóng để tham dự giải. Thành phần đội bóng có anh Nguyễn Ngọc K. và Tám.

Tuy nhiên, tại giải bóng đá trên, Tám không được thi đấu và cho rằng chính anh K. là người tìm cách để Tám không được đá bóng. Năm 2010, anh K. có nhắc lại việc chính mình là người khiến Tám không được thi đấu nên đối tượng đã bực tức và nảy sinh ý định trả thù.

Tháng 11/2017, gia đình anh K. có thực hiện sửa nhà, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để trả thù nên Tám đã âm thầm mua 1 bình ga loại 13.5kg và 10 lít xăng cất giấu trong nhà để chờ cơ hội ra tay.

Khoảng 1h ngày 30/1, Tám mang theo bình ga, xăng, bật lửa cùng dây vải đến nhà anh K. để thực hiện việc trả thù. Lợi dụng lúc gia đình anh K. đang ngủ say, Tám đặt bình ga cùng can xăng ở gần phòng ngủ của anh K. rồi châm lửa đốt.

Vụ hỏa hoạn khiến anh K. tử vong, vợ và con gái anh K. cũng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc Gia. Tuy nhiên, đến ngày 2/2, do vết thương quá nặng nên con gái anh K. đã tử vong.

Như Đời sống Plus đã đưa tin trước đó vào ngày 30/1, tại địa phận xóm Lẻ, xã Đạo Tú. người dân địa phương bất ngờ phát hiện đám ngọn lửa bùng lên tại hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Quyền.

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân địa phương đã hô hào nhau đến cứu hỏa đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng địa phương để thông tin về vụ việc.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến ngày 6/2, quá trình điều tra, xác minh các mối quan hệ của gia đình anh K. cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Tám chính là hung thủ gây ra vụ việc nên đã tiến hành bắt giữ để điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN