Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:52
RSS

VFF mổ xẻ thất bại của U22, công bố tiêu chí chọn HLV ĐT Việt Nam

Thứ ba, 12/09/2017, 20:32 (GMT+7)

Chiều nay, 12/9 VFF đã nhóm họp mổ xẻ thất bại của U22 Việt Nam và công bố tiêu chí chọn HVL cho đội tuyển Việt Nam.

Chiều nay 12/9, VFF  đã nhóm họp và chỉ ra những nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam và HLV Hữu Thắng, đồng thời đề ra kế hoạch mới cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam và hội đồng HLV Quốc gia đánh giá HLV Hữu Thắng đã xây dựng được lối chơi phù ghợp với thể hình thể trạng của người Việt Nam và định hình được đội tuyển.

Tại buổi trao đổi thông tin với báo chí sau cuộc họp, ông Lê Hoài Anh đã đưa ra 4 điểm yếu của U22 Việt Nam dẫn đến thất bại tại SEA Games vừa qua.

Cụ thể, điểm yếu đầu tiên là việc xoay vòng lực lượng không hợp lý đẫn đến việc bị đối thủ bắt bài sớm. Tiếp theo là việc giải quyết tâm lý không đạt yêu cầu, còn nhiều sai sót dẫn đến tâm lý của toàn đội không đạt hiệu quả.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, trong thời gian tới đây, VFF tiếp tục xác định đầu tư cho các lứa cầu thủ hiện tại, bởi đây là những cầu thủ trẻ có trình độ tốt, đủ điều kiện để tiếp nối cho nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.

U22 Việt Nam thất bại vì sai lầm của HLV Hữu Thắng. Ảnh: Zing

“Trong thời gian vừa qua, các cầu thủ trẻ đều có những thành tích rất tốt, nhiều cầu thủ U20 đã được gọi để bổ sung cho U22  tại SEA Games vừa qua. Bên cạnh đó, các lứa cầu thủ trẻ U18 và U15 đang có được những thành tích tốt, hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành những lứa kế cận cho tương lai”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã tiết lộ 5 tiêu chí bắt buộc và 2 tiêu chí ưu tiên cho vị trí tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.

5 tiêu chí bắt buộc là tân HLV trưởng phải có bằng HLV chuyên nghiệp (Pro License), từng là HLV trưởng các CLB chuyên nghiệp hoặc các đội tuyển quốc gia, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, không nằm trong thời gian xử phạt của VFF hoặc AFC và chấp nhận mức lương của VFF đề nghị.
Bên cạnh 5 tiêu chí bắt buộc, 2 tiêu chí ưu tiên sẽ dành cho tân HLV từng là cầu thủ bóng đá thi đấu chuyên nghiệp và dưới 60 tuổi ở thời điểm ký hợp đồng.

Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài U22 Việt Nam U22 Indonesia. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN