Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:35
RSS

Hàng loạt trẻ em mắc sùi mào gà ở Hưng Yên: Nghi ngờ nguồn lây từ phòng khám là có cơ sở

Thứ năm, 20/07/2017, 16:24 (GMT+7)

Trong khi cơ quan y tế đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên, dư luận và gia đình các bệnh nhi đổ dồn sự nghi ngờ vào phòng khám nơi đã cắt và nong bao quy đầu cho các cháu.

Sự việc hàng loạt trẻ ở Hưng Yên được phát hiện mắc sùi mào gà khiến nhiều người hoang mang, lo lắng suốt thời gian qua. Đặc biệt, vấn đề khiến dư luận quan tâm nhiều nhất là nguyên nhân khiến các cháu mắc sùi mào gà - căn bệnh thường lây lan qua đường quan hệ tình dục.

Cả nhà không ai sùi mào gà, con lại bị!

Đang chăm con ở bệnh viện do bé bị sùi mào gà nặng, chị Đỗ Thị P. (ở Đông Kết, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, gia đình chị không có ai mắc bệnh này. Khi bác sĩ ở Bệnh viện Da liễu Trung ương chẩn đoán con chị bị sùi mào gà, cả nhà cứ “ngã ngửa ra”.

Lần tìm nguyên nhân, gia đình thấy chỉ có lý do là lây từ phòng khám của bà Hoàng Thị H. (xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bởi cách đây 2 tháng, con chị P. đi cắt bao quy đầu ở đây.

Sui mao ga

Cả gia đình không ai mắc sùi mào gà, nay con trai lại bị khiến chị P. băn khoăn, lo lắng. Ảnh: HH

Chị P. cho biết, nhiều gia đình cùng có con em chữa trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng từng cho trẻ đi nong - cắt bao quy đầu ở phòng khám bà H. Ở địa phương, mọi người cũng không biết nhau hết do khác xã, nhưng khi lên Bệnh viện Da liễu Trung ương thì gặp nhau, hỏi ra mới biết.

Bà ngoại của cháu Phạm Đức T. (6 tháng tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên) kể, cháu T. vừa đi lộn bao quy đầu vào khoảng tháng 4/2017. Sau đó, khi phát hiện trên bộ phận sinh dục của cháu có nốt lạ, gia đình quay lại phòng khám hỏi thì bà H. nói phải chữa lâu dài.

Sốt ruột, gia đình mang cháu ra Hà Nội khám thì mới biết bé đã bị sùi mào gà nặng. Trước đó, sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường.

Hội đồng chuyên môn cần nhanh chóng vào cuộc

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Hưng (Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam), trẻ em chưa có hoạt động tình dục. Như vậy, xem xét đường lây sùi mào gà ở các cháu chỉ có hai khả năng: một là nhiễm ở ngoài, hai là nhiễm qua thủ thuật y tế không vô trùng. Việc nghi ngờ nguồn lây từ phòng khám tư nói trên là có cơ sở vì lượng bệnh nhân ở Hưng Yên nhiều, bệnh nhân từ phòng khám của bà H. cũng rất nhiều.

Tuy nhiên, tìm nguồn lấy chính xác không hề dễ dàng, phải truy tìm dịch tễ rất phức tạp: Phải định chủng virus là chủng gì? ADN thế nào? Các bệnh nhân mắc bệnh có cùng chủng virus và ADN của  virus đó ra sao?

Theo ý kiến của PGS.TS Nguyễn Duy Hưng, giờ phải điều tra lại tất cả các cháu bé xem có phải sau khi làm thủ thuật thì mắc sùi mào gà không? Có cháu nào không nong bao quy đầu mà mắc bệnh không?

Về vấn đề liệu có thể tìm được virus HPV (nếu có) nếu mang dụng cụ y tế của phòng khám bà H. đi xét nghiệm hay không, PGS.TS Hưng cho biết: Xét nghiệm phải làm ngay khi có nghi ngờ. Nếu bà H. đã tẩy trùng dụng cụ rồi thì có xét nghiệm cũng vô dụng!

Sùi mào gà

Đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu Trung ương về Hưng Yên làm việc ngày 19/7. Ảnh: dalieu.vn

Trước đó tại buổi làm việc ngày 19/7 với đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu Trung ương, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã đưa ra kiến nghị nhờ bệnh viện phối hợp với Sở thành lập và tham gia hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân gây bệnh và tình trạng của các trẻ mắc bệnh sùi mào gà tại Khoái Châu, Hưng Yên. 

Trước đó, theo thống kê từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, chỉ trong 2 tháng rưỡi (tính từ ngày 1/5 đến 15/7/2017), bệnh viện phát hiện tới 39 trẻ dưới 15 tuổi ở Hưng Yên bị sùi mào gà. Trong số đó, có 37 trẻ đến từ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Bài thuốc Đông y giúp trẻ suy dinh dưỡng tăng cân nhanh

Hoài Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN