Thứ tư, 24/04/2024 | 03:48
RSS

Về quê ăn tết, giang hồ Nghệ An trốn truy nã sa lưới

Chủ nhật, 18/02/2018, 15:45 (GMT+7)

Phạm tội cố ý gây thương tích rồi nhanh chân lẩn trốn nhưng đối tượng Nguyễn Công Hùng đã bị Công an huyện Quỳ Hợp tóm gọn vào chiều mùng 2 Tết.

Về quê ăn tết, giang hồ Nghệ An trốn truy nã sa lưới
Về quê ăn tết, giang hồ Nghệ An trốn truy nã sa lưới. Ảnh Vnexpress

Chiều 17/2 (tức mùng 2 tết Mậu Tuất), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Quỳ Hợp) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Hùng (SN 1988), trú tại xóm Minh Tâm, xã Minh Hợp (Quỳ Hợp) về hành vi “cố ý gây thương tích”, theo báo Nghệ An điện tử. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 9/1/2018, sau khi từ quán Karaoke tại xóm Thành Xuân, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) đi ra, Nguyễn Công Hùng cùng với Lê Quang Huy (SN 1999) trú tại xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp); 

Trương Minh Thái (SN 1998) trú tại Tân Mùng, xã Tam Hợp và Nguyễn Văn Lâm (SN 1979), trú tại xóm Thành Xuân, xã Nghĩa Xuân thấy xe khách Long Liên đang đỗ bên đường để bốc tôn ở cửa hàng Minh Phát.

Lúc này, tài xế xe khách Ngô Anh Tuấn đang ngồi trên nóc xe để cột tôn, đối tượng Nguyễn Công Hùng liền chửi và nhặt đá bên đường để ném anh Tuấn nhưng Tuấn tránh được.

Khi anh Tuấn trèo từ xe xuống, Hùng cùng đám bạn lao tới đấm đá hội đồng khiến nạn nhân phải bỏ chạy, nhập viện vì thương tích nặng. Công an huyện Quỳ Hợp sau đó khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt ba nghi can. Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, Vnexpress đưa tin.

Chiều 17/2, khi Hùng vừa trở về nhà ăn Tết với người thân thì bị cảnh sát bắt. Hùng thừa nhận gây án do thấy nạn nhân đỗ xe "ngứa mắt". Theo cảnh sát, Hùng từng có hai tiền án về tội Chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc. Vừa mãn hạn tù được nửa tháng, anh ta lại gây án.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN