Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:39
RSS

Vắng lứa Công Phượng, Thái Lan muốn xưng vương tại giải U21 quốc tế

Thứ hai, 11/12/2017, 15:48 (GMT+7)

U21 Thái Lan mang theo rất nhiều hảo thủ và quyết tâm đánh bại U21 Việt Nam cùng các đối thủ khác để lên ngôi ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay.

Hôm qua 10/12, U21 Thái Lan đã đặt chân tới Việt Nam để dự giải U21 quốc tế 2017. Khác với mọi năm chủ yếu mang sang giải đấu đội hình hai, năm nay người Thái mang sang Việt Nam đội hình hết sức chất lượng với quyết tâm lên ngôi ngay tại Việt Nam.

Được biết, trong danh U21Thái Lan sang Việt Nam lần này có khá nhiều cầu thủ đang chơi tại Thai League như tiền đạo Sirimongkhon Jitbanjong (CLB Suphanburi); Nattawut Suksum (Bangkok United) hay các hậu vệ Peerawat Akkatham (Buriram United); Tawatchai Kuammungkun (BEC Tero Sasana)…

Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, HLV U21 Thái Lan ông Julian Marin Bazalo tỏ ra hết sức tự tin vào cơ hội lên ngôi của các học trò:

"Đây là lần đầu tiên tôi dự giải U21 Quốc tế, tuy nhiên, bất cứ giải nào thì mục tiêu của Thái Lan là luôn hướng tới ngôi vô địch. Giải đấu này có các đội rất mạnh như 2 đội chủ nhà Việt Nam, U21 Myanmar và cả U21 Yokohama của Nhật Bản nên đây cũng là cơ hội để chúng tôi rèn luyện và học hỏi thêm kinh nghiệm".

U21 Thái Lan đặt mục tiêu vô địch U21 quốc tế năm 2017

Không còn lứa Công Phượng, U21 Thái Lan đặt mục tiêu vô địch U21 quốc tế năm 2017. Ảnh: Bóng đá Channel

Trước khi sang Việt Nam tham dự giải đấu, U21 Thái Lan dã có hai trận giao hữu. Cả hai trận đều kết thúc với tỉ số hòa, 2-2 trước Jordan và 1-1 trước Bangkok United. Theo lịch, U21 Thái Lan sẽ có trận mở màn gặp U21 Việt Nam vào ngày 12/12, sau đó sẽ đối đầu U19 Việt Nam ngày 20/12.

Giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh niên là giải bóng đá giao hữu quốc tế thường niên được Báo Thanh Niên kết hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Đây là giải bóng đá dành cho đội tuyển bóng đá U21 lựa chọn từ vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia của Việt Nam và một số đội bóng trẻ trong khu vực. Lần tổ chức đầu tiên là năm 2007.

Trải qua 10 mùa giải, U21 tuyển chọn Việt Nam lên ngôi vô địch 4 lần vào các năm 2007, 2010, 2011, 2013. U19 HAGL ArsenalJMG đăng quan giải này vào năm 2014, năm 2015 U21 HAGL JMG vô địch giải đấu này.

Ngoài ra U20 Iran vô địch năm 2008, U20 Trung Quốc vô địch năm 2009 và U21 Malaysia lên ngôi năm 2012.

U23 VietNam 4-0 U23 Myanmar. Nguồn: Trực tiếp bóng đá

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN