Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:07
RSS

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Chờ duyên ghi bàn của Công Phượng

Thứ năm, 11/01/2018, 07:17 (GMT+7)

Công Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng Hàn Quốc và hy vọng cái duyên ấy sẽ lặp lại ở trận so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc chiều nay.

U23 Hàn Quốc là thử thách lớn nhất ở bảng D với U23 Việt Nam điều này không phải quá lời nếu nhìn vào đội hình mà HLV HLV Kim Bong-gil mang tới vòng chung kết U23 Châu Á lần này.

Đương kim Á quân U23 Châu Á gây choáng ngợp với các đối thủ cùng bảng với dàn cầu thủ đồng đều chất lượng, với hầu hết là các gương mặt ưu tú đang thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Hàn Quốc K.League Classic, khác hẳn với danh sách toàn sinh viên ở vòng loại diễn ra cách đây vài tháng.

Ngoài thể hình và thể lực vượt trội, đội bóng tới từ xứ Kim Chi cũng sở hữu lối chơi tấn công rất đa dạng, mạnh mẽ dựa trên khả năng kiểm soát bóng tốt, gây sức ép liên tục lên đối phương với hàng công cực kỳ hiệu quả và hàng thủ vô cùng kỷ luật.

Đây rõ ràng là một thử thách lớn với hàng thủ của U23 Việt Nam, nơi tập hợp của những cầu thủ khá mỏng cơm và chưa được củng cố một cách tốt nhất sau giai đoạn chuẩn bị vừa qua, lại thường xuyên bị xáo trộn bởi vấn nạn chấn thương.

U23 Hàn Quốc sẽ so tài với U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2018
U23 Hàn Quốc sẽ so tài với U23 Việt Nam ở U23 Châu Á 2018. Ảnh: thể thao văn hóa

Nói vậy cũng không có nghĩa là U23 Việt Nam không có cơ hội trước đội bóng của HLV Kim Bong-gil, bởi đội bóng áo đỏ hiện tại là tập hợp của những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi U23, với nòng cốt là khóa I học viện HAGL, từng nhiều năm thi đấu tại V.League và không ít lần chạm trán các đội bóng trẻ tới từ Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Với phong độ ấn tượng của Công Phượng, cầu thủ ghi tới 22 bàn thắng trong năm 2017 và liên tục “nổ súng” trong những trận đấu gần đây của U23 Việt Nam, cùng tài điều binh khiển tướng của HLV lão làng Park Hang Seo, đội bóng áo đỏ vẫn có thể làm nên chuyện trước ứng cử viên vô địch, bằng một chiến thuật đúng đắn và sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao.

Công Phượng cũng là cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng Hàn Quốc. Còn nhớ cách đây hai năm, ở trận chung kết U21 quốc tế báo Thanh Niên 2015, tiền đạo của HAGL đã lập một cú đúp bàn thắng vào lưới U19 Hàn Quốc qua đó giúp đại diện của phố Núi có lần thứ hai lên ngôi vô địch ở giải đấu này.

Cách đây hai tháng, ở vòng loại U23 Châu Á 2018, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng cũng từng xé lưới U23 Hàn Quốc bằng một siêu phẩm làm nức lòng người hâm mộ và sự ngỡ ngàng của BHL đội bóng tới từ xứ Kim chi.

Với tâm lý thoải mái cùng việc được thi đấu bên các đồng đội ăn tập và thi đấu cùng nhau nhiều năm, người hâm mộ có quyền hy vọng “Messi Việt Nam” tiếp tục sút tung lưới U23 Hàn Quốc và mang về ít nhất một điểm cho đội bóng áo đỏ, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết U23 Châu Á 2018 cho U23 Việt Nam.


U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc. Nguồn: VFF Channel

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN