Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:37
RSS

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu 'dễ thở' tại Asiad 2018

Thứ năm, 05/07/2018, 16:10 (GMT+7)

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở tại Asiad 2018.

Cách đây ít phút, tại Indonesia đã diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 2018. Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D khá dễ thở với những đối thủ là Nhật Bản Pakistan và Nepal. 

Trong khi đó hàng xóm của Việt Nam là Thái Lan nằm ở bảng B khá khó khăn với Uzbekistan, Qatar và Bangladesh.

Pakistan chính là ẩn số của giải đấu năm nay, họ không tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, tại Asiad 2014, họ từng gây ra không ít khó khăn cho Triều Tiên và Trung Quốc ở vòng bảng.

U23 Việt Nam rơi vào bảng D khá dễ thở tại Asiad 2018

U23 Việt Nam rơi vào bảng D khá dễ thở tại Asiad 2018. Ảnh: Thể thao

Trong khi đó Nepal bị đánh giá là một trong các nền bóng đá yếu nhất châu Á khi chỉ xếp thứ 161 trên BXH FIFA. Tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 giải đấu mà U23 Việt Nam đã giành ngôi Á quân một cách hết sức ấn tượng, họ để thua cả 3 trận mà không ghi được bàn nào.

Vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 2018 có 6 bảng đấu. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất lọt vào vòng 1/8. Với việc nằm ở bảng đấu nhẹ ký cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam là khá cao.

Dẫu vậy đội bóng của HLV Park Hang-seo cần chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tập trung hết sức nếu như muốn lập kỳ tích giống như ở VCK U23 châu Á 2018.

Xem thêm: Đá hay như vậy, sao còn trách Công Phượng chơi cá nhân

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN