Thứ hai, 29/04/2024 | 01:14
RSS

U23 Việt Nam nguy cơ mất trụ cột ở vòng loại U23 châu Á

Thứ sáu, 01/03/2019, 14:10 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam nguy cơ không có được sự phục vụ của trung vệ trụ cột Trần Đình Trọng ở vòng loại U23 châu Á.

Ngày 6/3 tới, U23 Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019, bảng đấu của Việt Nam được tổ chức trên sân nhà, đội bóng áo đỏ nằm ở bảng K cùng bảng với Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Ở giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo với nòng cốt là lứa Quang Hải từng chơi rất hay và giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc

Tuy nhiên, một tin kém vui đã tới với HLV Park Hang-seo khi Đình Trọng có nguy cơ vắng mặt ở giải đấu sắp diễn ra. Dự kiến, ngày 28/2, Đình Trọng sẽ về nước để chuẩn bị cùng U23 Việt Nam tham chiến nhưng kế hoạch này đã phải thay đổi, khi trung vệ của U23 Việt Nam bất ngờ cảm thấy đau tại vết thương cũ, anh tiếp tục ở lại Hàn Quốc theo dõi và điều trị và nhiều khả năng không kịp tham dự vòng loại U23 châu Á đầu tháng 3 tới đây.

U23 Việt Nam nguy cơ mất trụ cột Đình Trọng ở vòng loại U23 châu ÁU23 Việt Nam nguy cơ mất trụ cột Đình Trọng ở vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Ngọc Bảo

Trong một diễn biến có liên quan, mới đây HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, trong đó có sự xuất hiện 7 gương mặt từng lên tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 đều có mặt, gồm: Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung…

Ngoài ra U22 Việt Nam vừa giành hạng Ba U22 Đông Nam Á 2018 cũng góp mặt với 8 cái tên gồm: Phan Văn Biểu, Y Eli Nie, Việt Anh, Ngô Tùng Quốc, Trần Thanh Sơn, Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu và Trần Danh Trung.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN