Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:52
RSS

‘U23 Việt Nam mắc nhiều sai số ở trận thắng U23 Myanmar’

Thứ bảy, 14/05/2022, 08:41 (GMT+7)

Chia sẻ sau trận đấu với U23 Myanmar, HLV Park Hang Seo chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò dù đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó chịu.

Trước khi lượt trận thứ 4 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra, U23 Việt Nam phải chịu vô vàn áp lực khi bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. 

Trước những sức ép về điểm số, U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với U23 Myanmar và phải nhờ tới sự tỏa sáng ở những phút cuối trận của đội trưởng Hùng Dũng, đội chủ nhà mới có thể kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn và mở toang cánh cửa vào bán kết SEA Games năm nay.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Trong trận này, đối phương không sử dụng đội hình 4-1-4-1 như thường lệ. Họ sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Đây là điều chúng tôi dự tính trước. Trận Philippines, họ phòng ngự số đông và khiến chúng ta nhiều khó khăn.

Các cầu thủ hiểu cách chơi của đối thủ. Nhưng trong trận, U23 Việt Nam vẫn mắc những sai số. Tuy nhiên, đây là bài học giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Trận tới gặp Timor Leste, chúng tôi không biết liệu họ có đá phòng ngự như thế này nữa không. Nhưng chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị mọi phương án.

Thực tế, kết quả chúng ta giành chiến thắng 1-0. Tôi nghĩ rằng không chỉ hiệp 1 mà cả trận U23 Việt Nam thi đấu không tốt. Lý do thì có nhiều nhưng các cầu thủ chuyền bóng không tốt, di chuyển chưa nhịp nhàng. Cầu thủ nhiều tình huống cần bình tĩnh hơn thì họ lại không làm được. Hiệp 1 hay hiệp 2 thì tôi cũng không hài lòng".

U23 Việt Nam mắc nhiều sai số ở trận thắng U23 Myanmar
U23 Việt Nam mắc nhiều sai số ở trận thắng U23 Myanmar khiến NHM chưa hài lòng

Cách đây nửa năm, Nguyễn Hai Long là người đá phạt cho Hồ Thanh Minh đánh đầu tung lưới U23 Myanmar. Tối qua, Lê Văn Đô có pha căng ngăng thuận lợi trước khi Đỗ Hùng Dũng đặt lòng tinh tế vào góc xa.

Chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A và mở toang cánh cửa vào bán kết SEA Games 31. Lượt trận cuối vào ngày 16/5 tới, U23 Việt Nam sẽ chỉ gặp đội cuối bảng U23 Timor Leste trong khi U23 Myanmar sẽ phải quyết đấu với U23 Indonesia.

Thực tế, mặt bằng lứa U23 Việt Nam hiện tại là những cầu thủ non kinh nghiệm, ít được thi đấu tại V-League. Dù đã trải qua quá trình sàng lọc lực lượng gắt gao và có thêm sự hỗ trợ từ các đàn anh, thì bước nhảy vọt vẫn chưa xuất hiện ở U23 Việt Nam.  

U23 Việt Nam chơi phần lớn thời gian trong trận đấu với U23 Myanmar không khác gì lần đối đầu Philippines vài ngày trước. Đội chủ nhà dồn ép, kiểm soát bóng nhưng trong hiệp một, thủ môn Myanmar không phải làm việc vất vả. 

U23 Việt Nam tạo ra không nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Lối chơi của họ thiếu sáng tạo. Điều này khiến BHL và người hâm mộ ít nhiều lo lắng nhất là ở giải đấu năm nay U23 Malaysia và U23 Thái Lan rất mạnh và là ứng cử viên vô địch.

Đại Chí
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại