Thứ ba, 23/04/2024 | 01:45
RSS

U22 Myanmar giành huy chương Đồng SEA GAmes 30

Thứ ba, 10/12/2019, 17:13 (GMT+7)

Đánh bại U22 Campuchia trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng ba, U22 Myanmar đã giành huy chương Đồng SEA GAmes 30.

Thất bại ở bán kết trước U22 Việt Nam và U22 Indonesia, hai đội U22 Campuchia và U22 Myanmar đã tái đấu trong trận tranh giải ba môn bóng đá nam SEA Games 30 chiều 10/12.

Nhập cuộc chủ động, U22 Campuchia sớm có bàn thắng mở tỷ số ở ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Chỉ sau hơn 20 giây thi đấu, bàn thắng đã xuất hiện. Cầu thủ trẻ nhất U22 Campuchia, Chanthea đột phá vòng cấm địa U22 Myanmar từ cánh trái rồi dứt điểm căng ở góc hẹp, tung lưới đối phương.

Sau khi có bàn thắng từ rất sớm, U22 Campuchia hoàn toàn kiểm soát được thế trận và thi đấu đầy hưng phấn. Tuy nhiên chính sự hưng phấn quá mức của đội bóng này đã khiến cho họ phải trả giá ở phút thứ 9.

Trong một pha xâm nhập vòng cấm, Aung Kaung Mann lắc đầu điệu nghệ đưa bóng vào góc xa khiến thủ thành Soksela chỉ còn biết đứng chôn chân. Phút thứ 14, mảnh lưới U22 Campuchia rung lên lần thứ 2 song may mắn cho đội bóng xứ Chùa Tháp khi trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị.

Nửa cuối hiệp một, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía U22 Myanmar, trong khi U22 Campuchia tỏ ra khá bế tắc trong những đợt phản công. Tới phút thứ 35 của trận đấu, Myanmar đã cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước với cú sút phạt đẹp mắt từ cự ly gần 17m của Kaung Khant.

Bất ngờ bị dẫn bàn, U22 Campuchia vùng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ và họ tạo ra không ít sóng gió về phía cầu môn đối phượng. Phút thứ 44 tưởng như tỷ số của trận đấu đã được cân bằng khi U22 Campuchia có đợt phối hợp tấn công hay bên cánh trái và bóng được căng nhang vào trong cho Sophanat chẳng bị ai kèm đệm bóng lên trời ở cự ly chưa đến 10 và hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía U22 Myanmar.

U22 Myanmar giành huy chương đồng SEA Games 30
U22 Myanmar giành huy chương đồng SEA Games 30

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính, khi cả hai đội tuyển đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm những bàn thắng. Trong khi những đường lên bóng dần rơi vào bế tắc thì U22 Campuchia bất ngờ có được bàn thắng từ một tình huống cố định ở phút thứ 70.

Từ cự ly đá phạt 25m, số 14 Keo Sokpheng của U22 Campuchia thực hiện cú đá phạt hàng rào quá đẹp mắt chếch bên cánh trái, bóng đi vào góc hiểm khiến thủ môn của Myanmar bó tay và trận đấu quay lại vạch xuất phát.

Dù thi đấu đầy nỗ lực ở những phút sau đó, song U22 Myanmar bất lực trong việc chọc thủng lưới Campuchia, và hai đội bước vào loạt sút luân lưu để tìm ra đội chiến thắng. Trên chấm luân lưu may rủi, U22 Myanmar đã tỏ ra bản lĩnh hơn và giành chiến thắng với tỷ số 5-4 qua đó giành huy chương Đồng SEA Games 30.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN