Thứ năm, 25/04/2024 | 18:15
RSS

U19 Việt Nam so tài một loạt đội bóng mạnh ở giải quốc tế

Thứ sáu, 24/06/2022, 07:37 (GMT+7)

Mới đây, những khách mời của giải U19 quốc tế báo Thanh Niên trong tháng 8 cũng đã chính thức lộ diện.

Theo thông tin mới nhất, giải U19 Quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/8 tới tại Bình Dương. Giải đấu này tổ chức sau VCK U19 Đông Nam Á tại Indonesia (tháng 7) và trước vòng loại U19 châu Á (tháng 9).

Giải đấu là cơ hội rèn quân cho U19 Việt Nam hướng tới giấc mơ giành vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup sang năm (thông qua vòng loại U19 châu Á 2022).

Hiện tại, U19 Việt Nam đang tập trung ở Hà Nội với nhiều gương mặt chất lượng chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào đầu tháng 7 tới tại Indonesia.

Hiện tại, 3 khách mời của giải U19 quốc tế 2022 đã được xác định đó là U19 Nhật Bản U19 Saudi Arabia và U19 Myanmar. U19 Nhật Bản từng vô địch U19 châu Á 2016 và giành ngôi á quân châu lục năm 2018. U19 Myanmar là đội hạng 3 của U19 châu Á 2014 và từng giành vé dự U20 World Cup 2015.

U19 Việt Nam so tài một loạt đội bóng mạnh ở giải quốc tế
U19 Việt Nam so tài một loạt đội bóng mạnh ở giải quốc tế sau giải U19 ĐNÁ

U19 Saudi Arabia cũng được đánh giá rất chất lượng. Mới đây, đội U23 của quốc gia này cũng đã vô địch giải U23 châu Á một cách thuyết phục khi không thủng lưới một lần nào xuyên suốt cả giải đấu.

Theo dự kiến 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, sau đó 2 đội nhất nhì tranh chung kết và 2 đội xếp thứ ba và thứ tư tranh hạng ba. Các trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày 5, 7, 9 và 11/8 tại sân Bình Dương, trận 1 lúc 16 giờ và trận 2 lúc 18h30.

Ông Mai Ngọc Khoa, chủ nhiệm sân Bình Dương cho biết “Lâu rồi giải U21, U19 quốc tế chưa diễn ra ở Bình Dương. Tính ra đã hơn 12 năm từ khi Bình Dương đăng cai giải U21 quốc tế năm 2009 và hỗ trợ cho TP.HCM một số trận U21 quốc tế năm 2010, lần này Bình Dương được vinh dự đăng cai giải U19 quốc tế chắc chắn sẽ tạo được bầu không khí sôi nổi, hào hứng. Nhất là khi giải đấu có Nhật Bản và nếu có Ả Rập Xê Út nữa thì chất lượng sẽ vô cùng hấp dẫn”.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại