Thứ năm, 25/04/2024 | 09:23
RSS

U19 Việt Nam được thưởng ‘nóng’, Thái Lan nhận nhiều lời chê

Thứ bảy, 16/07/2022, 08:07 (GMT+7)

Sau trận thắng U19 Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Thế Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam động viên, thưởng nóng 300 triệu trong khi U19 Thái Lan phải nhận về vô số lời chê từ phía người hâm mộ.

Ở trận tranh hạng 3-4 giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam tái ngộ Thái Lan. Hai đội trước đó từng cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 ở trận đấu cuối vòng bảng. U19 Việt Nam chơi bị động trong hiệp một. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thi đấu tuyệt hay ở những phút sau đó và có được bàn gỡ hòa trong hiệp hai do công của Nguyễn Quốc Việt.

Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết thời gian thi đấu chính thức. Ở loạt luân lưu, Cao Văn Bình cản được cú đá của Buaphan, qua đó giúp U19 Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại giải Đông Nam Á 2022.

Sau trận đấu, thầy trò HLV Đinh Thế Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam động viên, thưởng nóng 300 triệu đồng sau khi giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam được thưởng nóng
U19 Việt Nam được thưởng ‘nóng’ 300 triệu từ VFF sau trận thắng U19 Thái Lan

"Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam biểu dương tinh thần thi đấu rất quyết tâm của đội tuyển U19 và thưởng động viên toàn đội 300 triệu đồng", thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết ngay sau trận tranh HCĐ giải U19 Đông Nam Á. Tổng số tiền U19 Việt Nam được thưởng nóng tại giải lần này là 800 triệu

Về phía U19 Thái Lan, đội bóng này trắng tay rời giải đấu sau trận thua U19 Việt Nam và nhận về rất nhiều lời chê từ phía người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng. Một số CĐV Thái Lan cho rằng giải trẻ chủ yếu để rút kinh nghiệm. Không cần phải quá khắt khe với các cầu thủ nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần thay đổi.

CĐV Nopphon bình luận: “Trong thể thao có thắng có thua, dù biết giờ chỉ là nỗi buồn”.

CĐV Ake bình luận: “Đi rút kinh nghiệm thôi”. “Vui lên đi”, Thanakrit động viên cầu thủ U19 Thái Lan.

CĐV Kanutsanan bình luận: “Tiếp tục chiến đấu nhé các bạn trẻ. Nhận những lời mắng và xúc phạm hôm nay, các em hãy trở lại mạnh mẽ, thông minh một cách nhanh chóng để chiến thắng. Chỉ có thành công mới tát vào mồm những kẻ mắng ta”.

Một số CĐV xứ chùa Vàng muốn Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải giải thích vì luôn thua trong các giải trẻ ở thời gian qua, thậm chí không ít người muốn chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này phải từ chức vì những thất bại liên tiếp thời gian qua.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại