Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:06
RSS

Tuyển Việt Nam, Malaysia và Indonesia tăng bậc trên BXH FIFA

Thứ tư, 28/09/2022, 12:40 (GMT+7)

Thi đấu tốt trong ngày FIFA Days, cả tuyển Việt Nam, Malaysia và Indonesia cùng tăng bậc trên BXH FIFA.

Tuyển Indonesia tiếp tục khiến cho người hâm mộ châu Á sốc khi đánh bại Curacao với tỷ số 2-1. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Indonesia trước Curacao trong vòng 4 ngày. Indonesia thắng Curacao 3-2 ở trận lượt đi.

 Indonesia của HLV Shin Tae Yong thực sự đang trưởng thành vượt bậc. Họ xứng đáng làm đối trọng của tuyển Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup 2022. Năm ngoái, Indonesia đã vào đến chung kết AFF Cup. Đây là thời điểm các học trò của HLV Shin Tae Yong còn non kém kinh nghiệm.

Tờ Bola dẫn thống kê từ chuyên trang uy tín Footy Ranking cho biết đoàn quân của HLV Shin Tae-yong sẽ được cộng 14,71 điểm sau 2 trận thắng Curacao, qua đó leo 4 bậc từ 155 lên 151 FIFA.

Tuyển Việt Nam, Malaysia và Indonesia tăng bậc trên BXH FIFA
Tuyển Việt Nam tăng bậc trên BXH FIFA mới nhất

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo cũng được tăng 1 bậc lên hạng 96 thế giới nhờ thắng 4-0 trước Singapore (hạng 159) và thắng 3-0 trước Ấn Độ (hạng 104).

Đội tuyển Malaysia (hạng 148) sẽ tăng 2 bậc nhờ thắng Thái Lan (hạng 111) ở loạt luân lưu sau khi hoà 1-1 hai hiệp chính, và cầm hoà Tajikistan (hạng 108) với tỉ số 0-0 trước khi thua luân lưu 0-3.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan của HLV Polking đã giữ nguyên vị trí 111 thế giới khi trải qua một trận thắng (2-1 trước Trinidad& Tobago hạng 101 thế giới) và một trận thua trước Malaysia.

Dịp FIFA Days tháng 9 đã chính thức khép lại với những trận đấu hấp dẫn tại UEFA Nations League (châu Âu) cũng như các trận giao hữu khắp thế giới. Ở khu vực châu Á đã có biến động khá lớn trên BXH FIFA sau những kết quả trái ngược của các đội tuyển.

Ở Top 18 đội hàng đầu khu vực, ĐT Iran vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với hạng 20 thế giới. Trong khi đó ở nhóm giữa, do không thi đấu trận nào và bị các đối thủ bám đuổi vượt mặt nên ĐT Trung Quốc đã tụt 1 hạng xuống vị trí 79 thế giới. 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại