Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:53
RSS

Tuyển Việt Nam có kế hoạch đặc biệt cho AFF Cup 2022

Thứ hai, 11/07/2022, 08:32 (GMT+7)

ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ có chuyến tập huấn tại UAE vào tháng 9 tới để chuẩn bị cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Sau thắng lợi 2-0 trước Afghanistan ở trận giao hữu trong khuôn khổ FIFA Day tháng 6, ĐT Việt Nam chỉ còn một giải đấu quốc tế duy nhất trong năm nay là AFF Cup 2022.

Ở giải đấu gần nhất cuối năm 2021 (bị lùi lịch do dịch Covid-19), ĐT Việt Nam đã để mất ngôi vô địch vào tay đại kình địch Thái Lan và sẽ quyết tâm phục hận ở giải đấu cuối năm nay.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ có chuyến tập huấn tại UAE vào tháng 9 tới. Tại đây, đội bóng áo đỏ có thể sẽ được tạo điều kiện thi đấu 1-2 trận giao hữu tại quốc gia Tây Á.

Tuyển Việt Nam có kế hoạch đặc biệt cho AFF Cup 2022
Tuyển Việt Nam tập huấn tại châu Á chuẩn bị cho AFF Cup 2022

Tháng 9 cũng là thời điểm các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Day. Do đó, ĐT Việt Nam sẽ được quyền triệu tập các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Quang Hải (Pau FC) và Văn Lâm (Cerezo Osaka). Việc đá giao hữu tại FIFA Day cũng sẽ giúp ĐT Việt Nam nâng cao điểm số trên BXH thế giới

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến 15/1/2023 theo thể thức sân nhà sân khách như năm 2018 tại 2 bảng đấu. Các cặp đấu bán kết và chung kết cũng sẽ thi đấu lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách.

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Quang Hải ở AFF Cup 2022 do cầu thủ này bận thi đấu ở châu Âu trong màu áo đội bóng hạng hai của Pháp.

Nếu HLV Park Hang Seo tiếp tục gia hạn hợp đồng với VFF, thì sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, ông Park sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Người hâm mộ kỳ vọng ĐT Việt Nam có thể tái hiện thành tích lọt vào tứ kết như ở giải đấu năm 2019.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại