Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:22
RSS

Tuyển thủ Thái Lan muốn đội nhà vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp

Thứ ba, 26/11/2019, 14:35 (GMT+7)

Các cầu thủ Thái Lan tự tin sẽ chinh phục thành công tấm huy chương vàng SEA Games 30 trên đất Philippines.

Chiều nay 26/11, đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 30 của mình bằng trận đấu quan trọng gặp đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia.

Trước trận đấu quan trọng này, cầu thủ trẻ Anon Amornlertsak có lần đầu dự SEA Games tự tin: "Tôi rất vui mừng khi lần đầu tiên được tham dự SEA Games. U22 Thái Lan đến đây với mục tiêu vô địch, và điều đầu tiên chúng tôi hướng tới là 3 điểm ở trận ra quân. U22 Indonesia là một đối thủ mạnh nhưng chúng tôi rất tự tin.

U22 Thái Lan là đội đương kim vô địch SEA Games, vì thế ở giải đấu này chúng tôi sẽ có đôi chút áp lực. Thái Lan đã vô địch SEA Games 3 lần liên tiếp và chúng tôi đến đây để vô địch thêm lần thứ 4. Tôi coi đây là động lực để thi đấu tốt và giành chức vô địch lần đầu tiên cho riêng mình.

Không có nhiều sự khác biệt về chế độ luyện tập của đội U22 với đội tuyển quốc gia, tôi hy vọng sẽ học hỏi được nhiều từ những đồng đội khác", Anon Amornlertsak chia sẻ với truyền thông về trận đấu với Indonesia chiều nay.

Tuyển thủ Thái Lan muốn đội nhà vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp
Thái Lan tự tin vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp

Tương tự Anon Amornlertsak, Shinnaphat Leeaoh cũng bày tỏ sự tự tin trước trận ra quân của U22 Thái Lan: "Tôi hiểu SEA Games 30 sẽ có nhiều áp lực hơn lần trước bởi chúng tôi là đương kim vô địch, nhưng U22 Thái Lan đến đây với mục tiêu giành tấm HCV. Ở một giải đấu diễn ra liên tục như SEA Games, các cầu thủ phải luôn sẵn sàng với mọi điều kiện.

Bên cạnh việc tập luyện chăm chỉ, chúng tôi cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, sao cho đạt thể lực tốt nhất trước mỗi trận đấu", SMM dẫn lời của hậu vệ U22 Thái Lan. Trận đẫu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 15h chiều nay 26/11, trận đấu ảnh hướng khá lớn tới vị trí bảng B của hai đội bóng và suất đi tiếp vào bán kết SEA Games của cả hai đội tuyển.

Trước đó một ngày, U22 Việt Nam có chiến thắng đậm đà 6-0 trước U22 Brunei và tạm vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên. Bên cạnh đó với việc ghi được 4 bàn vào lưới U22 Brunei tiền đạo Hà Đức Chinh của đội tuyển Việt Nam cũng tạm vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới môn bóng đá Nam tại SEA Games 30.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN