Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:29
RSS

Tuyển Thái Lan ra quyết định bất ngờ sau trận thua U19 Campuchia

Chủ nhật, 10/11/2019, 09:37 (GMT+7)

HLV Nishino đã điều động “thần đồng” Suphanat Mueanta ở ĐTQG sang U19 Thái Lan với hy vọng giúp đội bóng này núi kéo cơ hội góp mặt ở vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Hôm 8/11, U19 Thái Lan gây thất vọng nặng nề khi để thua trước U19 Campuchia ở Phnom Pênh tại vòng loại giải U19 châu Á, trong ngày thần đồng Mueanta vắng mặt do bận sang Việt Nam để dự giải AFF Awards.

Thất bại này khiến cơ hội góp mặt ở vòng chung kết U19 châu Á 2020 trở nên mong manh hơn bao giờ hết và làm thay đổi kế hoạch của HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Nishino.

Theo kế hoạch ban đầu của LĐBĐ Thái Lan (FAT), sau khi sang Việt Nam để dự giải AFF Awards, tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta sẽ rời Campuchia để hội quân cùng ĐTQG Thái Lan chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp Malaysia (14/11) và Việt Nam (19/11) ở vòng loại World Cup.

Tuyển Thái Lan ra quyết định bất ngờ sau trận thua U19 Campuchia
Suphanat Mueanta hội quân cùng U19 Thái Lan

Tuy nhiên việc nhận thất bại trước Campuchia, U19 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng trước U19 Malaysia, nên HLV Nishino đành buộc phải "hy sinh" Suphanat Mueanta để cầu thủ này thi đấu cho đội U19 thay vì hội quân cùng ĐTQG.

Như vậy, tiền đạo trẻ Suphanat sẽ không cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan tới Kuala Lumpur để thi đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup ngày 14/11 tới, thay vào đó anh hội quân cùng U19 Thái Lan dự vòng loại U19 châu Á 2020.

Tờ Goal Thái Lan cũng trích phát biểu của Suphanat ngày 9/11: "Tôi vừa có cơ hội nói chuyện với HLV Nishino. Ông ấy hỏi rằng tôi có muốn quay trở lại để phục vụ ĐTQG hay không.

Cá nhân tôi muốn quay trở lại ĐTQG bởi những trận đấu tại vòng loại World Cup có ý nghĩa rất quan trọng. Thế nhưng, vòng loại giải U19 châu Á cũng có ý nghĩa lớn với tôi bởi đây có thể là cơ hội cuối cùng để tôi tham dự giải đấu trẻ châu Á. Sau đó, HLV Nishino nói rằng tôi hãy ở lại để giúp đỡ đội U19. Tất nhiên, tôi sẽ nỗ lực hết khả năng của mình để giúp đội giành chiến thắng".

Chia tay Suphanat, trong tay HLV Nishino lúc này chỉ còn 2 tiền đạo, một già một trẻ gồm Teerasil Dangda, Supachai Jaided ở trận gặp Malaysia.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN