Chủ nhật, 08/09/2024 | 06:23
RSS

Tuyển sinh bổ sung lớp 10: Tạo cơ hội để thí sinh học trường công lập

Thứ ba, 23/07/2024, 11:24 (GMT+7)

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa công bố tuyển bổ sung hơn 2.000 chỉ tiêu lớp 10 vào các trường THPT công lập. Trước đó, Sở GDĐT Hà Nội cũng công bố danh sách 147 học sinh (HS) trúng tuyển bổ sung tràn tuyến vào lớp 10 THPT.

Tuyển sinh bổ sung lớp 10: Tạo cơ hội để thí sinh học trường công lập

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2024. Ảnh: Quang Vinh.

Theo quy định, hạn cuối để nộp hồ sơ tuyển sinh bổ sung lớp 10 trường công tại TPHCM đến 27/7; tuyển sinh tràn tuyến tại Hà Nội đến 29/7.

Học sinh được rút hồ sơ nhập học

Cuối tuần qua, Sở GDĐT TPHCM đã công bố 2.203 chỉ tiêu tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2024 - 2025 với 36 trường THPT (phần lớn ở khu vực ngoại thành). Theo quy định của Sở GDĐT TPHCM, hạn cuối để thí sinh tham gia tuyển bổ sung nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT đến hết ngày 27/7. Các trường sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu, danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố vào ngày 6/8.

Muốn nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường công lập tại TPHCM năm nay, thí sinh phải đạt 2 điều kiện: trượt tất cả nguyện vọng ở đợt đầu, có điểm thi đạt mức chuẩn nguyện vọng 3 của trường muốn đăng ký. Riêng với HS các trường THCS thuộc huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ và TP Thủ Đức, nếu đăng ký vào trường THPT cùng khu vực, các em được xét theo điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đó. Đối với những trường hợp thí sinh đỗ bổ sung nhưng trước đó đã xác nhận nhập học trường tư hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đề nghị các trường cần tạo điều kiện cho các em rút hồ sơ nhập học.

Việc tuyển bổ sung hơn 2.000 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập tại TPHCM được ông Nguyễn Võ Đăng Khoa - Phó phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GDĐT TPHCM) cho biết: Hiện nay 90% trường THPT đã đạt 100% số lượng HS xác nhận nhập học trực tuyến. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả nhập học trực tuyến. Nhiều em đã xác nhận nhập học trực tuyến rồi nhưng lại chuyển về tỉnh thành khác học lớp 10 hoặc du học. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở GDĐT sẽ chờ các trường hoàn tất việc nhận hồ sơ giấy. Theo kế hoạch, đến 31/7, các trường THPT mới kết thúc thời gian nhận hồ sơ giấy nhập học lớp 10.

Năm nay, TPHCM tuyển hơn 77.000 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập. Trước đó, Sở GDĐT cũng đã thông báo tuyển bổ sung thêm 166 chỉ tiêu lớp 10 tích hợp vào 9 trường THPT công lập có tổ chức giảng dạy loại hình này. Năm học này là năm thứ 2 TPHCM thực hiện tuyển bổ sung vào lớp 10, nhằm tạo thêm cơ hội cho HS được học trường công lập. Trước đó, ở năm học 2023 - 2024, thông qua kỳ tuyển bổ sung lớp 10 đã có thêm 1.014 HS trúng tuyển vào các trường THPT công lập tại TPHCM.

Tuyển sinh tràn tuyến

Năm học 2024 - 2025, Sở GDĐT Hà Nội cho phép 2 trường THPT trên địa bàn được xét tuyển nguyện vọng tràn tuyến là THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng) và THPT Minh Quang (huyện Ba Vì). Việc nhận hồ sơ bắt đầu từ 13/7, danh sách trúng tuyển đã được công bố vào ngày 18/7. Theo đó, đã có thêm 147 HS trúng tuyển tràn tuyến bổ sung vào lớp 10 của 2 trường THPT nói trên.

Trước những lo lắng về chất lượng tuyển sinh bổ sung tràn tuyến, Ban Giám hiệu Trường THPT Đoàn Kết cho hay, mức điểm 25,75 được đưa ra là điểm sàn nhận hồ sơ, không phải là điểm chuẩn để vào trường. Khi có danh sách thí sinh đăng ký, nhà trường xét từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển bổ sung.

Sở GDĐT Hà Nội lưu ý, HS có tên trong danh sách trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học vào Trường THPT Đoàn Kết và Trường THPT Minh Quang từ 8 giờ ngày 29/7 đến 17 giờ ngày 29/7.

Như vậy, ở mùa tuyển sinh năm 2024 - 2025, Hà Nội có 59 trường THPT giảm điểm chuẩn lớp 10, 2 trường được tuyển sinh tràn tuyến. Để tạo cơ hội cho HS có cơ hội học tập ở những trường hạ điểm chuẩn, tuyển bổ sung, Sở GDĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường tạo điều kiện thuận lợi để HS rút hồ sơ, nhập học bổ sung theo nguyện vọng.

Theo các chuyên gia, việc hạ điểm chuẩn, tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu lớp 10 THPT năm 2024 được lý giải bằng nhiều nguyên nhân. Thầy Trần Trọng Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) phân tích: Đứng trước nhiều sự lựa chọn như trúng tuyển vào trường công; hay chọn vào trường tư chất lượng cao; trúng tuyển bằng học bạ, các trường tư thục khác để đảm bảo an toàn; cùng đó là lựa chọn vào 4 trường chuyên thuộc khối ĐH… rõ ràng HS và gia đình cũng đã có phương án của riêng mình. Do đó, việc hạ điểm tuyển sinh, tuyển bổ sung ở khối trường THPT công lập để đảm bảo cho đủ chỉ tiêu là điều dễ hiểu.

Minh Quang
Theo báo Đại Đoàn Kết