Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:54
RSS

Tuyển nữ Việt Nam nguy cơ mất hai cầu thủ ở trận mở màn AFF Cup

Thứ ba, 05/07/2022, 11:43 (GMT+7)

Tuyển nữ Việt Nam nguy cơ không có được lực lượng mạnh nhất ở trận ra quân AFF Cup 2022 gặp Campuchia tới đây.

ĐT nữ Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Pháp và đã có mặt tại Philippines rạng sáng 3/7 để chuẩn bị cho các trận đấu tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á - AFF Cup 2022.

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận mở màn giải đấu, HLV Mai Đức Chung cho hay: "Sau trận giao hữu với tuyển nữ Pháp, chúng tôi có chuyến đi rất mệt, tốn một ngày di chuyển và tới nửa đêm qua (3/7) mới có mặt tại Philippines. Toàn đội rất mệt mỏi nhưng sau đó có giấc ngủ ngon. Tôi hỏi các cầu thủ có ai bị mất ngủ không, tất cả đều khẳng định mình có sức khỏe tốt, tâm trạng vui vẻ, không vấn đề gì", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Tiếp đến, ông Chung cập nhật thêm tình hình sức khỏe của các cầu thủ: "Về tình hình lực lượng, đội có Thu Thương chấn thương từ khi tập ở Việt Nam. Diễm My chấn thương trong trận giao hữu với Pháp. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi phục tốt chuẩn bị thi đấu trận đầu với Campuchia ngày 7/7 tới", nhà cầm quân sinh năm 1951 cho biết".

Tuyển nữ Việt Nam nguy cơ mất hai cầu thủ ở trận mở màn AFF Cup
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sang cho trận mở màn AFF Cup 2022

Trước trận gặp Campuchia ngày 7/7, các cầu thủ sẽ hồi phục kịp. Lịch thi đấu trong năm nay rất dày, sau VCK Asian Cup nữ 2022 ở Ấn Độ hồi tháng 2, chúng ta dự SEA Games 31 và tới đây là AFF Cup nữ. Nếu ASIAD không hoãn, đội tiếp tục phải thi đấu vào tháng 9 tới.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bố trí lịch tập huấn phù hợp để các cầu thủ bớt áp lực. Tôi luôn coi trọng giải AFF Cup. Đây là giải đấu để các đội tuyển cọ xát, giúp bóng đá nữ khu vực tiến bộ", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Những lá thăm may rủi đã đẩy đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ dàng tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 (AFF Cup). Cụ thể, theo kết quả bốc thăm, đội  tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. 

Với việc chỉ phải gặp các đối thủ yếu hơn, nhà đương kim vô địch SEA Games 31 chắc chắn sẽ dễ dàng giành được tấm vé vào chơi vòng bán kết. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan rơi vào bảng đấu khó khăn khi họ phải đối đầu với Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và Australia.

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 4-17/7 tại Philippines. 11 đội bóng được chia thành 2 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết. Bảng B chỉ có 5 đội tuyển nên các đội bóng sẽ thi đấu ít hơn 1 trận so với bảng A.

Đại Trí
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại