Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:28
RSS

Từ 20h tối nay 27/10, người dân Đà Nẵng không được ra khỏi nhà

Thứ ba, 27/10/2020, 15:24 (GMT+7)

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.

Sáng 27/10, UBND TP Đà Nẵng có thông báo về việc chủ động ứng phó và khắc phục bão số 9. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ ngày 27/10 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày 28/10 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt).

TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18 giờ ngày 27/10; yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật

Từ tối nay 27/10, người dân Đà Nẵng không được ra khỏi nhà
Người dân Đà Nẵng chuẩn bị ứng phó bão. Ảnh: Thanh Niên

Theo ông Nguyễn Bá Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm KTTVQG, cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, bão số 9 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất, khi vào Biển Đông với cường độ cấp 12-13 nên dự báo sóng biển sẽ cao trên 10 m. "Đây là trường hợp hiếm khi trên Biển Đông xuất hiện cơn bão có sóng cao như vậy" - ông Thủy đánh giá.

Khi bão vào vùng biển Trung bộ, đây là vùng biển thoáng, sâu nên khả năng suy giảm sóng không đáng kể. Do vậy, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định khả năng sẽ có sóng cao 6-7 m.

Bão số 9 có ba đặc điểm là di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng khắp Biển Đông. Do bão di chuyển nhanh nên có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vùng biển ngoài khơi từ chiều 27/10. Đến đêm 27/10, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Trung và Nam Trung bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm KTTVQG, cũng cho biết với cấp độ gió từ 12-15 là cấp gió được gọi là cuồng phong. Với cơn bão số 9, cấp gió hiện tại là 12-13 nên cũng có thể gọi là cuồng phong. Từ cấp 16 trở đi sẽ trở thành siêu bão.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN