Thứ bảy, 27/04/2024 | 20:53
RSS

Truy tìm nguyên nhân tàu hỏa trật bánh ở ga Yên Viên

Thứ ba, 08/08/2017, 07:05 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang nhanh chóng xác định nguyên nhân tàu hỏa trật bánh hai lần ở ga Yên Viên. Theo dự kiến, trong tuần này sẽ có kết quả xác minh.

Liên quan đến sự cố tàu hỏa trật bánh ở ga Yên Viên, phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã chính thức yêu cầu khẩn trương thành lập tổ công tác để rà soát, kiểm tra toàn bộ các yếu tố liên quan nhằm xác định nguyên nhân gây trật bánh. Trước mắt cho phép các đoàn tàu chạy qua cụm ghi N112-120 với tốc độ 5km/giờ.

Tàu hỏa trật bánh

Tàu hỏa trật bánh ở ga Yên Viên. Ảnh Tiền Phong

Theo đó, vào lúc 04h38 ngày 7/8/2017 tàu SP2 do đầu máy 622 kéo 17 xe đang vào ga Yên Viên với tốc độ 15km/h, khi qua cụm ghi N1121-120 (thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) thì 2 toa xe thứ 13, 14 trong đoàn tàu bị trật bánh.

Được biết, vị trí tàu trật bánh trùng khớp với vị trí xảy ra sự cố như trên vào ngày 6/8 của tàu SP2. May mắn cả hai lần tàu trật bánh đều là lúc đang chạy vào ga, tốc độ chậm nên không gây thiệt hại về người.

Lại thêm một vụ trật bánh tàu hỏa ở ga Yên Viên (Hà Nội). Nguồn: Đài TPTH Hà Nội

Ngay sau khi xảy ra sự cố, phía Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã tập trung cứu hộ cũng như tổ chức chuyển tải khách lên các toa khác để tiếp tục hành trình.

Theo đó, công tác rà soát nguyên nhân tàu trật bánh sẽ được ngành được sắt tìm ra trong tuần này.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN