Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:55
RSS

Truy tìm kẻ chém chết người sau khi bị tạt đầu xe ở Hải Phòng

Thứ ba, 19/07/2022, 11:23 (GMT+7)

Sau khi bị tạt đầu xe, người đàn ông đã đuổi theo và chặn đầu xe anh Cường. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, sau đó người đàn ông đã lấy dao ở yếm xe đuổi chém khiến anh Cường tử vong.

Sự kiện:
Hải Phòng

Theo Báo Tuổi trẻ Online, sáng 19/7, thông tin từ  Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Ngô Quyền đang tìm kiếm thông tin và những người liên quan đến vụ xô xát gây ra án mạng ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Ngô Quyền).

Nạn nhân là anh Trần Cao Cường (39 tuổi, quê Thanh Hoá), hiện đang tạm trú ở số 176 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Anh Cường là nhân viên làm đá.

Truy tìm kẻ chém chết người sau khi bị tạt đầu xe ở Hải Phòng

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Thanh niên

Nguồn tin trên Báo Thanh niên cho hay, trước đó, vào khoảng 20h10’ ngày 18/7, anh Cường điều khiển xe máy chở phía sau anh Sùng Văn Vàng (29 tuổi quê Cao Bằng) đi từ đường Nguyễn Văn Linh về nhà tại Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Khi đi đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray, anh Cường có điều khiển xe tạt đầu 1 xe Honda Wave do một người đàn ông đi xe máy điều khiển, chở theo 1 người phụ nữ (cả hai người này tầm khoảng 40 tuổi, chưa rõ danh tính).

Sau khi bị tạt đầu xe, người đàn ông này đã đuổi theo đến đoạn trước cửa số nhà 122A Nguyễn Bỉnh Khiêm và chặn đầu xe anh Cường. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, sau đó người đàn ông này đã lấy dao ở yếm xe đuổi chém khiến anh Cường bị thương tích chảy máu vùng đùi bên phải.

Anh Cường được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại Học Y Hải Phòng ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương ở động mạch chủ gây mất máu cấp. Sau vụ v iệc, người đàn ông chém anh Cường và người phụ nữ đi cùng đã rời khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Công an TP Hải Phòng đề nghị các phương tiện có đi qua hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ xô xát cung cấp thông tin vụ án theo số điện thoại 0985.627.799.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại