Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:39
RSS

Trước giờ giao lưu với U23 Việt Nam vé "chợ đen" 1 triệu đồng/cặp

Chủ nhật, 04/02/2018, 14:01 (GMT+7)

Dù “cháy” vé miễn phí nhưng vé “chợ đen” vẫn hoạt động nhộn nhịp trước giờ giao lưu với U23 Việt Nam.

Chiều nay (4/2), buổi giao lưu giữa người hâm mộ TP.HCM với đội tuyển U23 Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động Thống Nhất, quận 10.

Vé vào sân của buổi giao lưu sẽ được phát miễn phí, tuy nhiên, tình trạng vé “chợ đen” lại đang diễn ra công khai. Theo thông tin trên Vnexpress, giá vé được rao bán từ 100.000-150.000 đồng. Tuy nhiên, theo Theo tìm hiểu của PV Saostar, 1 cặp vé ở khu vực fanzone có giá lên đến 1 triệu đồng. Trong khi đó, vé ở khu vực khán đài A cũng lên đến 400-500 nghìn đồng/cặp.

Giao lưu với U23 Việt Nam, vé chợ đen vẫn rao bán nhộn nhịp
Nhiều người vẫn đang xếp hàng "săn" vé miễn phí. Ảnh:Vnexpress

Liên quan đến tình trạng “cháy” vé miễn phí nhưng vé “chợ đen” vẫn hoạt động nhộn nhịp, ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao (VH-TT) TP.HCM cho biết tình trạng này không thể tránh khỏi.

“Toàn bộ vé miễn phí vào sân để xem buổi giao lưu đã được ban tổ chức phát hết cho các đơn vị, tổ chức để tiện quản lý và vé mời miễn phí đến thời điểm hiện tại đã hết.

Đây là sự kiện lớn, nhiều người họ lợi dụng tình hình lập cả một ê kíp để sắp hàng lấy vé rồi mang đi bán. Ngoài ra, không loại trừ vé còn được làm giả”, ông Hùng thông tin trên Dân Việt.

Theo một cổ động viên chia sẻ, mỗi người chỉ có thể nhận cao nhất 2 vé miễn phí. Và để có thể nhận vé, mọi người phải like và share fanpage của CLB bóng đá TP.HCM. Khi đến nhận vé, phải đưa chứng minh nhân dân và điện thoại để BTC kiểm chứng thì mới hợp lệ.

Đến trưa nay, cổng chính sân vân động Thống Nhất, đường Nguyễn Kim (Q.10,TP.HCM) vẫn còn hàng trăm người hâm mộ xếp hàng chờ “săn” vé miễn phí vào sân.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN