Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:56
RSS

Trung vệ Trần Đình Trọng nhận tin sốc trên đất Thái Lan

Thứ sáu, 03/01/2020, 07:16 (GMT+7)

Khá bất ngờ, trong danh sách sơ bộ HLV Park Hang Seo gửi lên AFC dự vòng chung kết U23 châu Á, đã không có trên trung vệ Trần Đình Trọng.

Mới đây Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) công bố danh sách sơ bộ 16 đội tuyển dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.Theo đó, trong danh sách sơ bộ mà HLV Park Hang Seo gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á đã không có tên trung vệ Trần Đình Trọng.

Lý do là bởi chấn thương của Đình Trọng vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Ở trận giao hữu với CLB Bình Dương mới đây, Đình Trọng bất ngờ bị đau nhẹ và vẫn đang được các bác sỹ theo dõi sát sao.

Cùng với Đình Trọng, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cũng không có tên trong danh sách sơ bộ lần này, Mạnh Dũng không thể cạnh tranh được hai đàn anh đang có phong độ rất cao là Đức Chinh-Tiến Linh, trụ cột của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á năm nay.

Theo giới chuyên môn, Đình Trọng vẫn có cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới đây, bởi đây chưa phải là bản danh sách chính thức. Các đội sẽ được quyền điều chỉnh danh sách lần cuối trong buổi họp kỹ thuật trước trận. Với U23 Việt Nam, danh sách 23 người cuối cùng sẽ chốt hôm 9/1, một ngày trước trận ra quân với đối thủ UAE.

Trung vệ Trần Đình Trọng nhận tin sốc trên đất Thái Lan
Trung vệ Trần Đình Trọng không có tên trong danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam gửi lên AFC

Với tình hình hiện tại, Đình Trọng khó có thể thi đấu với cường độ cao trong 90 phút nhưng 45 – 60 phút hoàn toàn khả thi. Và nếu có thể trở lại, Đình Trọng vẫn sẽ là sự bổ sung quý giá cho hàng thủ U22 Việt Nam

Khá bất ngờ những cái tên mới như thủ môn Y Êli Niê, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Đại cũng góp mặt trong danh sách sơ bộ lần này.

U23 Việt Nam đã đặt chân tới Bangkok (Thái Lan) cách đây hai ngày, dự kiến chiều nay 3/1/2020, đội sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với U23 Bahrain trước khi lên đường đến Buriram dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó, đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết của U23 châu Á sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Ở giải U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có được đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đồng thời đặt mục tiêu lọt vào Top 3 qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN