Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:14
RSS

Trung vệ Nhật Bản: 'Bóng đá Việt Nam, Thái Lan đang tiệm cận châu lục'

Thứ bảy, 13/06/2020, 15:30 (GMT+7)

Theo trung vệ Maya Yoshida của Nhật Bản, bóng đá Việt Nam và Thái Lan có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua và đang ngày càng tiệm cận với trình độ châu lục.

Trong khoảng hơn 2 năm vừa qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo  bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc và trở thành hiện tượng mới của bóng đá châu Á.

Còn nhớ tại ASIAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam chỉ chịu thua sát nút 1-0 trước Nhật Bản bằng bàn thắng trên chấm 11m sau pha phạm lỗi của trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở trận đấu đó đã để lại ấn tượng đậm nét cho trung vệ Maya Yoshida của Nhật Bản. Trả lời trên ESPN, Cầu thủ từng thi đấu cho Southampton tại giải Ngoại hạng Anh đã giành sự tôn trọng rất lớn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

"Tôi nghĩ cách biệt về trình độ đang nhỏ dần tại châu Á. Trước đây Nhật Bản, Hàn Quốc ở tầm cao. Các nước như Thái Lan, Việt Nam kém hơn rất nhiều. Bây giờ khoảng cách ngày càng được rút ngắn lại.

Chúng tôi đã đối đầu với Việt Nam ở Asian Cup. chúng tôi đã thắng. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu là 7 hay 8 năm trước chúng tôi phải thắng dễ hơn thế nhiều. Bây giờ điều đó sẽ khó hơn rất nhiều".

Bóng đá Việt Nam, Thái Lan đang tiệm cận châu lục
Trung vệ Maya Yoshida của Nhật Bản đánh giá cao bóng đá Việt Nam

Sự thăng tiến vượt bậc trong thời gian qua tới từ việc bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ rất tài năng như Tuấn Anh, Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng,.... và một chiến lược gia tài ba mang tên Park Hang Seo, một sự kết hợp hoàn hảo tạo nên những chiến công chói lọi mà các thế hệ cầu thủ bóng đá Việt Nam đi trước chưa có được.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thế giới đã công bố Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2020. Trong đó, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với 1765 điểm, xếp sau lần lượt là Pháp (1733), Brazil (1712), Anh (1661) và Uruguay (1645).

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 94 thế giới với 1258 điểm. Đây là thứ hạng cao nhất của 'Rồng vàng' trên BXH FIFA trong 20 năm qua, trước đó Việt Nam đã từng đứng ở vị trí thứ 84 thế giới vào năm 1998.

ĐT Việt Nam duy trì vị thế số 1 tại khu vực Đông Nam Á và đứng trong top 14 châu Á và bỏ xa Thái Lan với khoảng cách 19 bậc (113 thế giới).

Hiện HLV Park Hang Seo đang tích cực vi hành V.League để tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam ở hai giải đấu quốc tế cuối năm nay.

Được biết mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 và góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giải đấu mà chúng ta đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại sau 5 lượt trận.

Đây cũng là những điều khoản mới mà HLV Park Hang Seo đã ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam ở bản hợp đồng mới gia hạn cách đây vài tháng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN