Ông Cho Soo-chul là một người thuê nhà ở Seoul đã ngoài 40 tuổi. Suốt nhiều năm qua, ông kiên trì mua vé số với hy vọng đổi đời, tìm kiếm đủ vốn liếng để sở hữu một tổ ấm riêng. Thế nhưng niềm hy vọng ấy đang dần tắt ngấm trước tốc độ tăng phi mã của thị trường bất động sản Ông Cho chua chát thừa nhận rằng ngay cả khi may mắn mỉm cười, số tiền thưởng sau khi trừ thuế cũng chẳng thấm vào đâu so với giá nhà hiện tại. Tấm vé số giờ đây không còn là chiếc chìa khóa vạn năng giúp thay đổi số phận như trước kia nữa.
Tiền trúng số sau thuế thấp hơn giá căn hộ trung bình
Nỗi thất vọng của ông Cho hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào các số liệu thống kê mới nhất. Dong Hang Lottery, đơn vị vận hành xổ số được chính phủ Hàn Quốc ủy quyền, vừa công bố dữ liệu năm 2025 vào ngày 26/1. Theo đó, giá trị trung bình của giải độc đắc trong năm qua là 2,06 tỷ won (tương đương 1,41 triệu USD). Tuy nhiên, người trúng giải không được cầm trọn vẹn số tiền này. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, số tiền thực nhận chỉ còn lại khoảng 1,4 tỷ won.

Giá nhà tại Seoul tăng quá nhanh khiến giấc mơ an cư trở nên xa vời. IG.
Mức tiền thưởng này trở nên "lép vế" khi đặt lên bàn cân so sánh với giá bất động sản tại thủ đô. Dữ liệu từ KB Land thuộc Ngân hàng KB Kookmin chỉ ra rằng giá trung bình một căn hộ tại Seoul đã chạm ngưỡng 1,5 tỷ won vào tháng 12/2025. Như vậy, một người may mắn trúng giải cao nhất vẫn thiếu hụt khoảng 100 triệu won mới có thể mua được một căn hộ ở mức trung bình.
Thực tế ảm đạm này càng rõ nét hơn khi xem xét xu hướng giảm dần của giá trị giải thưởng suốt những năm đầu thập niên 2020. Năm 2022, giải cao nhất từng đạt mốc 2,55 tỷ won, sau đó giảm xuống 2,37 tỷ won năm 2023 và tiếp tục trượt xuống 2,1 tỷ won năm 2024. Đến năm 2025, con số này chỉ còn 2,06 tỷ won. Trái ngược hoàn toàn với đà giảm của tiền thưởng, giá nhà tại Seoul lại liên tục phá đỉnh. Chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm 2025, giá căn hộ trung bình đã nhảy vọt từ mốc 1,4 tỷ won lên trên 1,5 tỷ won.
Nghịch lý người chơi tăng nhưng giá trị giải thưởng giảm
Sự chênh lệch giữa thu nhập từ xổ số với chi phí nhà ở diễn ra ngay lúc người dân Hàn Quốc đổ xô đi mua vận may nhiều hơn bao giờ hết. Tổng doanh thu bán vé số năm 2025 đạt mức kỷ lục 6,2 nghìn tỷ won, tăng 4,6% so với năm trước đó. Đây là con số cao nhất kể từ khi loại hình xổ số Lotto ra mắt vào năm 2002.
Giáo sư kinh tế Shin Il-soon thuộc Đại học Inha nhận định rằng bất động sản luôn là tài sản được khao khát nhất tại xứ sở kim chi. Chính vì chi phí mua nhà quá cao, vượt quá khả năng tích lũy thông thường nên nhiều người mới tìm thử vận may qua những tấm vé số. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến giải thưởng bị thu nhỏ.
Ủy ban Xổ số Hàn Quốc giải thích rằng khi doanh số bán vé tăng lên, tổng quỹ thưởng sẽ lớn hơn. Thế nhưng do lượng người tham gia quá đông, xác suất có nhiều người cùng trúng giải độc đắc trong một kỳ quay cũng tăng theo. Hậu quả là miếng bánh tiền thưởng bị chia nhỏ cho nhiều người. Số liệu ghi nhận năm 2025 có tới 812 người trúng giải độc đắc, tăng đáng kể so với con số 763 người của năm trước. Điều này khiến số tiền mỗi cá nhân nhận về ngày càng ít đi, làm cho giấc mơ mua nhà bằng vé số của những người như ông Cho ngày càng trở nên bất khả thi.