Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:22
RSS

Trung Quốc gây "náo loạn" bóng đá châu Âu mùa chuyển nhượng

Chủ nhật, 18/12/2016, 07:22 (GMT+7)

Mùa chuyển nhượng năm nay ở châu Âu chứng kiến sự góp mặt của Trung Quốc với hàng loạt đề nghị táo bạo.

Những đề nghị từ Trung Quốc

Những đề nghị sặc mùi tiền bạc từ giải VĐQG Trung Quốc (CSL) đang ảnh hưởng không nhỏ tới sự ổn định nhân sự của các đội bóng Premier League.

Không lâu sau khi tiền vệ Oscar chấp thuận gia nhập Shanghai SIPG ở kỳ chuyển nhượng mùa đông với giá 60 triệu bảng, một ngôi sao khác của Chelsea, Cesc Fabregas cũng đang nhận sự chèo kéo mạnh mẽ từ Guangzhou Evergrande.

Cựu HLV Chelsea, Felipe Scolari rất muốn đưa tuyển thủ Tây Ban Nha đến Trung Quốc. Để tăng tính thuyết phục cho thương vụ này, Guangzhou Evergrande sẵn sàng chi không dưới 40 triệu bảng.

Cesc Fabregas. Ảnh: Internet

Không chỉ đội chủ sân Stamford Bridge, Arsenal cũng đối mặt không ít lo lắng trong kế hoạch giữ chân các trụ cột. Hai ngôi sao sáng nhất Alexis Sanchez và Mesut Oezil đều nằm trong tầm ngắm của các đại gia Trung Quốc.

Thậm chí một đội bóng giấu tên tuyên bố sẵn sàng trả cho Sanchez mức lương lên tới 400.000 bảng mỗi tuần, gấp gần 2 lần số tiền ngôi sao người Chile mong muốn nếu gia hạn hợp đồng với The Gunners.

Bóng đá châu Âu sôi động mùa chuyển nhượng

West Ham vừa đề nghị Chelsea cho mượn tiền đạo Michy Batshuayi theo bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Hiện Batshuayi đang không hạnh phúc ở sân Stamford Bridge vì không được trọng dụng.

HLV Unai Emery (PSG) xác nhận, ông sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ chạy cánh Jese Rodriguez thi đấu trong thời gian tới và khuyên Roma nên quên đi ý định hỏi mượn cựu cầu thủ Real Madrid.

Tottenham đã nhắm đến cầu thủ chạy cánh Wilfried Zaha của Crystal Palace trong quá trình tăng cường lực lượng cho mùa giải 2017/18.

Everton đang mở những cuộc tiếp xúc với phía MU về trường hợp của tiền vệ Morgan Schneiderlin. Đội chủ sân Goodison Park hy vọng sẽ hoàn tất chiêu mộ ngôi sao người Pháp ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Morgan Schneiderlin. Ảnh: Internet

Hậu vệ Rafinha đã ký hợp đồng mới với Bayern Munich kéo dài tới 2018. Rafinha năm nay 31 tuổi và anh đã có 5 năm gắn bó với CLB xứ Bavaria. 

Liverpool ngỏ ý muốn Inter Milan nhượng lại tiền đạo Gabriel Barbosa sau khi ngôi sao người Brazil đang bất mãn vì không được ra sân thường xuyên. 

Hậu vệ trẻ 19 tuổi Franck Kessie của Atalanta đang nhận được sự quan tâm từ Chelsea nhưng gặp phải sự cạnh tranh gắt gao từ 2 CLB thành Manchester.

Stoke City đang xem xét đưa thủ thành Asmir Begovic (Chelsea) trở lại với sân Britannia do không muốn bỏ ra 4 triệu bảng để mua đứt Lee Grant từ Derby County.

Người đại diện của tiền đạo Simone Zaza là Vincenzo Morabito cho hay, thân chủ mình chắc chắn sẽ trở lại Juventus từ West Ham ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus