Thứ năm, 25/04/2024 | 19:26
RSS

Trụ sở xã, phường Hà Nội mới xây vẫn phải sửa thành 'đồng phục'?

Thứ tư, 26/09/2018, 15:11 (GMT+7)

Một số trụ sở phường của Hà Nội còn rất khang trang nhưng có thể vẫn phải tu sửa cho đúng mẫu “đồng phục“ mà Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội dự kiến.

Hà Nội đang đang tổng hợp ý kiến đóng góp của các quận, huyện vào phương án thiết kế mẫu trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn trên toàn thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục Hà Nội cho biết.

Theo Sở KH-ĐT, 483 trụ sở có thể áp dụng thiết kế mẫu khi đầu tư xây dựng. Trong đó có 75 trụ sở cần xây mới, 136 công trình phải cải tạo bổ sung quy mô hoặc xây mới một số hạng mục, 118 công trình đã được xây dựng, chỉ cần cải tạo, sửa chữa.

Trong phương án kiến trúc được đưa ra lấy ý kiến, đơn vị tư vấn đề nghị các công trình cần thống nhất về hình khối ngôn ngữ kiến trúc, bố cục công trình, vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc.

Theo báo Tổ quốc, thông tin trên ngay lập tức nhận được sự chú ý của dư luận bởi một số trụ sở UBND phường trên địa bàn Hà Nội vẫn còn mới. Nhiều công trình chỉ mới đưa vào sử dụng vài năm trở lại đây. Thế nhưng những trụ sở này nằm trong diện sẽ được tu sửa theo mẫu thống nhất nếu chủ trương này được Hà Nội thông qua.

đồng phục trụ sở xã phường
Một số trụ sở phường của Hà Nội còn rất khang trang nhưng có thể vẫn phải tu sửa. Ảnh: Tổ quốc

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, tổng số trụ sở có thể áp dụng thiết kế mẫu khi đầu tư xây dựng là 483. Trong đó có 75 trụ sở cần xây mới, 136 công trình phải cải tạo bổ sung quy mô hoặc xây mới một số hạng mục, 118 công trình đã được xây dựng, chỉ cần cải tạo, sửa chữa.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, giai đoạn 2011-2015, các quận, huyện trên địa bàn TP đã đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 290 trụ sở cấp xã với tổng vốn bố trí đã trên 1.600 tỷ đồng. Hà Nội hiện có 584 trụ sở, trong đó có 386 công trình ở xã, 177 ở phường và 21 ở thị trấn.

Liên quan đến việc này, chiều 25/9, phương án kiến trúc “đồng phục” gần 500 trụ sở xã, phường không còn được đăng trên chuyên mục xin ý kiến cộng đồng, Cổng thông tin của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

Trước thông tin Hà Nội đang lấy ý kiến về phương án kiến trúc, xây dựng trụ sở các xã, phường, thị trấn, lãnh đạo nhiều phường tỏ ra khá bất ngờ vì chưa từng nghe đến thông tin này. 

Trụ sở xã, phường Hà Nội mới xây vẫn phải sửa để thành đồng phục?
Phối cảnh công trình được Sở QHKT đưa ra lấy ý kiến

Ông Trần Nam Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy cho Dân Trí biết, ông mới xem thông tin trên báo chí về việc Hà Nội lấy ý kiến quy chuẩn thiết kế, xây dựng trụ sở các xã, phường, còn bằng đường chính thống thì chưa.

Ông Cấn Văn Duẩn, Chủ tịch UBND phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm (một trong 7 phường được tài liệu lấy ý kiến của Sở QHKT Hà Nội nêu rõ là chưa có trụ sở) tỏ ra ngạc nhiên. “Phường chúng tôi mới xây dựng và đi vào hoạt động từ đầu năm 2018 rồi. Chúng tôi chẳng biết gì về việc Sở QHKT lấy ý kiến về phương án kiến trúc trụ sở các xã, phường cả”, ông Duẩn cho biết. 


Xem thêm: Việt Nam để quốc tang hai ngày tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN