Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:31
RSS

Triều Tiên bất ngờ thay đổi quy mô nhân sự

Thứ hai, 13/04/2020, 15:22 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã điều chỉnh nhân sự quy mô lớn tại Ủy ban Quốc vụ (SAC), cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của quốc gia Đông Á.

Triều Tiên bất ngờ thay đổi quy mô nhân sự
Triều Tiên bất ngờ thay đổi quy mô nhân sự tại phiên họp quốc hội Triều Tiên hôm 12/4. Ảnh: KCNA.

KCNA ngày 13/4 xác nhận quốc hội Triều Tiên đã thông qua quyết định điều chỉnh nhân sự đối với 5 vị trí ủy viên Ủy ban Quốc Vụ (SAC), cơ quan hoạch định chính sách cấp cao nhất của nước này.

Phiên họp diễn ra vào ngày 12/4, đợt điều chỉnh này đã thay đổi hơn 1/3 ghế ủy viên của cơ quan quyền lực nhất đất nước. Ông Kim hiện là chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ, tuy nhiên, KCNA không đề cập đến thông tin ông có chủ trì cuộc họp hay không. Trang thông tấn này cũng không đưa thêm thông tin về hình ảnh của ông.

Trong số những thành viên vừa được bổ sung vào SAC có ông Ri Son Gwon, cựu chỉ huy quân đội, đã được nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un chính thức bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao mới vào đầu năm 2020.

Một nhà phân tích chính phủ Mỹ quan ngại đây là sự thay đổi quy mô nhân sự khá lớn liên quan tới SAC.

Theo Dân Trí đưa tin, bức ảnh đăng tải trên báo Rodong Sinmun cho thấy hàng trăm nghị sĩ Triều Tiên đã tham gia họp quốc hội ngày hôm qua. Họ ngồi khá sát nhau và không đeo khẩu trang.

Một chuyên gia nhận định, ‘Việc Triều Tiên vẫn tổ chức họp quốc hội có thể cho thấy họ tự tin trong việc kiểm soát tình hình covid-19 Những người tham gia không đeo khẩu trang có thể tái xác nhận thông tin này’. 

Cho đến bây giờ, một báo cáo của nội các Triều Tiên thông tin, đất nước chưa có bất kỳ ca nghi nhiễm hoặc được xác nhận nhiễm Covid-19 nào. Tuy nhiên, nơi đây đã áp dụng những biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. 

Đất nước này đã cho đóng cửa biên giới với Trung Quốc và Nga, hủy bỏ các sự kiện mang tính quốc tế vốn được lên kế hoạch từ trước. Triều Tiên cũng ra quyết định đóng cửa trường học vô thời hạn, nhằm ngăn chặn tối đa sự lây nhiễm virus corona.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.