Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:11
RSS

Triệu tập 9 thanh niên "xin đểu" tiền trên cao tốc ở Phú Thọ

Thứ bảy, 30/12/2017, 08:11 (GMT+7)

Công an huyện Phù Ninh đã xác định được 9 thanh niên trong nhóm 11 người "xin đểu" tiền trên cao tốc và đã triệu tập đến cơ quan để làm việc, còn 2 đối tượng nữa vẫn đang bỏ trốn.

Triệu tập được 9 thanh niên xin đểu tiền trên cao tốc ở Phú Thọ
Triệu tập được 9 thanh niên "xin đểu" tiền trên cao tốc ở Phú Thọ

Liên quan đến sự việc, nhóm thanh niên cầm hung khí "xin đểu" tiền của các tài xế trên cao tốc đoạn IC8 (Phù Ninh, Phú Thọ), sáng 30/12, trao đổi với PV, lãnh đạo huyện Phù Ninh cho biết, ngay sau khi nắm thông tin đơn vị đã giao cho Công an huyện Phù Ninh điều tra, xác minh làm rõ hành vi cầm hung khí chặn ô tô để xin tiền.

Theo vị lãnh đạo này, tối ngày 29/12, Công an huyện Phù Ninh đã xác định được 9 người trong nhóm 11 nam thanh niên cầm hung khí "xin đểu" tiền tài xế trên cao tốc. Tuy nhiên, 2 đối tượng nữa vẫn đang bỏ trốn.

Hung khí các đối tượng dùng để xin tiền
Hung khí các đối tượng dùng để xin tiền

Sau đó, Công an huyện Phù Ninh cũng đã thu giữ được hung khí của những thanh niên dùng để chặn xe và một số tiền (từ 400 - 600) mà nhóm thanh niên này đã xin được của các tài xế. Tại trụ sở công an, 9 thanh niên kia đã khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, một nhóm thanh niên vác theo nhiều hung khí và quay video nói thẳng “đây là các thanh niên đang đi xin tiền”. Nhóm thanh niên trên đứng chặn trên đường, khi thấy xe đi qua thì vẫy lại để “xin đểu”, một số tài xế đã phải đưa tiền để được đi qua “trạm thu phí” này. 

Số tiền nhóm đối tượng xin được sau khi chặn các tài xế lại
Số tiền nhóm đối tượng xin được sau khi chặn các tài xế lại

Bên cạnh đó, nhiều lời lẽ văng tục, chửi bới thách thức cư dân mạng, thậm chí là thách thức cả việc gọi công an tới khi quay livestream, những thanh niên này còn nói rõ địa chỉ là ở IC8 cao tốc Phù Ninh (Phú Thọ).

Một thanh niên xòe một tập tiền và khoe đã xin được số tiền là hơn 3 triệu đồng, sau đó nhóm này tiếp tục chờ “con mồi” tới để "xin" tiếp.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN