Thứ năm, 28/03/2024 | 23:12
RSS

Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp 'đi khách' giá 6 triệu đồng/lượt ở Sài Gòn

Thứ bảy, 26/01/2019, 11:23 (GMT+7)

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM cho hay, vừa triệt phá 1 đường dây mại dâm cao cấp do người nước ngoài tổ chức, quy tụ "chân dài" bán dâm là người nước ngoài, hoạt động trên địa bàn.

Ngày 26/1, nguồn tin của phóng viên báo SGGP từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho hay, vừa triệt phá 1 đường dây mại dâm cao cấp do người nước ngoài tổ chức, quy tụ các cô gái bán dâm là người nước ngoài, hoạt động trên địa bàn nhiều quận huyện.

Theo nguồn tin, công an đang tạm giữ 10 người, gồm: 5 người quốc tịch Nga, Ukraine và 5 người quốc tịch Việt Nam để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát công an trinh sát của đội nghiệp vụ số 6 thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát hiện 1 đường dây mại dâm cao cấp do người nước ngoài cầm đầu nên đeo bám, củng cố hồ sơ.

Đường dây mại dâm cao cấp người nước ngoài ở TPHCM vỡ lở
Prokoffva Elena (28 tuổi, quốc tịch Nga). Ảnh: Tổ quốc

Theo đó, lúc 14h15 chiều 22/1 trinh sát của đội nghiệp vụ số 6 thuộc phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 1, quận 3 đồng loạt kiểm tra hành chính 2 khách sạn ở đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 và ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 3 cô gái gồm: 2 người quốc tịch Ukraine, 1 người quốc tịch Nga đang có hành vi mua – bán dâm cho 3 người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam.

Qua đấu tranh, trinh sát của đội 6 phối hợp cùng Công an quận 2 đã bắt giữ người có vai trò tổ chức, môi giới các vụ mua - bán dâm nói trên là Prokoffva Elena (28 tuổi, quốc tịch Nga) tại nơi lưu trú của cô này là 1 căn hộ chung cư cao cấp ở quận 2.

Bước đầu, Prokoffva Elena thừa nhận hành vi phạm tội. Đường dây mại dâm cao cấp người nước ngoài do Prokoffva Elena cầm đầu với giá từ 6 triệu đồng/h/người. Còn đi nguyên ngày sẽ giá cao hơn gấp nhiều lần.


Xem thêm: Công Phượng bày tỏ khát khao được ra nước ngoài thi đấu

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN