Thứ năm, 25/04/2024 | 15:16
RSS

Tranh giành khách, nam tài xế xe ôm đâm đồng nghiệp tử vong

Thứ hai, 15/06/2020, 14:15 (GMT+7)

Công an Q.Bắc Từ Liêm cho biết, tại chân cầu Thăng Long, thuộc địa bàn P.Xuân Đỉnh vừa xảy ra vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách giữa 2 tài xế xe ôm.

Theo nguồn tin độc quyền từ báo Thanh Niên, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 14/6. Lúc này, Công an P.Xuân Đỉnh (Q.Bắc Từ Liêm) nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ nên đã huy động lực lượng tới bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, làm rõ vụ án.

Công an Q.Bắc Từ Liêm xác định vụ án xảy ra tại chân cầu Thăng Long, đoạn đối diện khu đô thị Nam Thăng Long, thuộc địa bàn P.Xuân Đỉnh, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách giữa 2 tài xế xe ôm.

Sau khi tranh nhau khách, 2 tài xế đã xảy ra cãi vã, xô xát. Tài xế Cư (37 tuổi, tạm trú tại P.Xuân Đỉnh) dùng tay đấm tài xế Tuyên (31 tuổi, quê tại tỉnh Hà Nam). Bực tức sau cú đấm, Tuyên chạy ra xe rút dao đâm xe ôm Cư thủng phổi, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bực tức vì tranh giành khách, nam tài xế xe ôm đâm đồng nghiệp tử vong
Ảnh minh họa

Hiện công tác thực nghiệm hiện trường đã hoàn thành, hồ sơ nghi phạm đã được Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra.

Gần đây, vụ việc tương tự cũng xảy ra, một tài xế taxi đâm đồng nghiệp tử vong ở Đắk Nông. Sáng 5/5, Trần Minh Tài (SN 1975, ngụ P.Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) đã đâm anh Lê Văn Đức (SN 1977, ngụ P.Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa) tử vong.

Theo đó, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 4/5, Tài và anh Đức cùng đậu xe trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để bắt khách. Lúc này, có một người xe ôm giới thiệu cho Tài một nhóm khách, Tài báo giá 250.000 đồng thì khách đồng ý đi. Tuy nhiên, anh Đức chạy lại níu kéo nhóm khách này để đi xe anh Đức. Trong lúc bực tức, Tài lấy dao bước xuống xe đâm vào người anh Đức rồi đến Công an phường trình báo.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN