Thứ năm, 25/04/2024 | 22:43
RSS

TPHCM: 5 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương gây ùn tắc hơn 2km

Chủ nhật, 16/10/2022, 10:42 (GMT+7)

Cú va chạm liên hoàn khiến các phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Theo báo VnExpress đưa tin, vào khoảng 17 giờ chiều hôm qua 15/10, một ôtô 7 chỗ chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ Long An về TP HCM. Khi đến đoạn thuộc xã Tân Túc, xe bất ngờ tông ôtô con phía trước, rồi tiếp tục va chạm với ba xe khác thành chuỗi tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn giữa 5 ôtô khiến các xe bị hư hỏng nằm gối lên nhau chắn ngang làn đường khiến cao tốc ùn tắc hơn 2 km trong hơn hai giờ, một số ôtô bị biến dạng phần đầu, bung nắp capo, túi khí, may mắn không có thương vong.

Theo lãnh đạo phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát (Cục Cảnh sát giao thông), vụ tai nạn xảy ra do tài xế không giữ khoảng cách. 

Tp.HCM: 5 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương gây ùn tắc hơn 2km

Sau cú tông xe liên hoàn, nhiều ô tô bị hư hỏng, biến dạng. Ảnh. Báo VnExpress.

Cảnh sát sau đó đã phân luồng giảm ùn tắc và di dời các xe gặp nạn.

Tp.HCM: 5 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương gây ùn tắc hơn 2km

Toàn cảnh 5 xe ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc gây ùn ứ giao thông Ảnh: Báo Thanh niên. 

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, thông xe từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang; vận tốc tối đa 100 km/h.

Đầu năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, 40.000-50.000 lượt xe mỗi ngày đêm, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại