Thứ năm, 25/04/2024 | 17:58
RSS

TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thứ hai, 26/04/2021, 13:31 (GMT+7)

Trưa 26/4, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp lễ 30/4.

Sự kiện:
TP.HCM

Về vấn đề phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Ban tổ chức lễ 30/4 phải báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ngay trong chiều nay (26/4). Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo cần dứt khoát kiểm soát việc bắn pháo hoa bởi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tình hình các nước trên thế giới đặc biệt là Ấn Độ đang rất căng thẳng.

TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 để tránh bùng phát Covid-19 Ảnh: TIẾN LONG

"Tôi cũng muốn không khí ngày lễ rộn ràng nhưng những hoạt động này phức tạp, tập trung rất đông người, lỡ xảy ra chuyện gì ân hận không kịp”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo kế hoạch được đưa ra trước đó, vào dịp lễ 30/4, TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật với chủ đề "Non sông liền một dải". Đây là chuỗi sự kiện nhằm kỷ niệm 46 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm Ngày quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021).

Cũng trong dịp này, TP.HCM dự kiến tổ chức 5 điểm, trong đó hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức), tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh). Hai điểm bắn tầm thấp là công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Ngoài ra, dự kiến tổ chức bắn pháo hoa thêm 1 điểm mới tại công viên trong khu đô thị Vinhomes Grand Park ở P.Long Bình, TP.Thủ Đức.

Trong cuộc họp khẩn này, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong đó, bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu vực tập trung đông người, khu vui chơi giải trí Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang.

Ngoài ra, cần tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép tại địa bàn dân cư, cơ sở lưu trú… Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tiếp tay cho nhập cảnh trái phép hoặc không thực hiện khai báo.

Mỹ Quỳnh
Theo Dân Việt