Thứ hai, 29/04/2024 | 02:03
RSS

Tổng cục Thể dục Thể thao vào cuộc vụ Hoàng Vũ SamSon

Thứ năm, 26/01/2017, 09:54 (GMT+7)

Trước sự phản ứng dữ dội của người hâm mộ sau phán quyết có phần cảm tính thiếu công bằng của VFF về trường hợp của SamSon phạm lỗi thô bạo với Ngọc Quang, Tổng cục Thể dục Thể thao đã chính thức vào cuộc.

Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC vòng 3 V.League cách đây hai tuần bỗng nóng hơn bao giờ hết và trở thành tâm điểm của dư luận, không bởi vì tỷ số thua đậm 0-3 của đội bóng phố Núi mà bởi hành vi vào bóng bạo lực phản cảm của SamSon với cầu thủ trẻ Ngọc Quang của HAGL trong một tình huống tranh chấp bóng trên mức cần thiết.

Điều đáng nói trong tình huống tiền đạo của Hà Nội FC bất ngờ thoát thẻ, đồng thời trắng án sau khi ban trọng tài VFF vào cuộc điều tra, khiến người hâm mộ vô cùng tức giận và không ngớt lời chê bai BTC giải xử lý cảm tính, thiếu trách nhiệm.

Theo đó, "liên quan đến sự việc gây tranh cãi trên, Ban trọng tài VFF và BTC giải đã nghiên cứu rất kỹ và có nhận định khách quan về tình huống như sau:

Sau khi nghiên cứu các báo cáo và băng hình kỹ thuật, các ban chuyên môn nhận định: theo Luật 12, pha vào bóng của Samson là tình huống tranh chấp bóng với mức độ liều lĩnh, không quan tâm đến sự an toàn của cầu thủ đối phương, chứ không phải hành vi bạo lực.

Xem lại băng ghi hình có thể thấy cầu thủ Châu Ngọc Quang ngã là do va chạm với cầu thủ số 13, bóng bật ra và cùng thời điểm Samson lao đến, phần chân của Samson trượt lên trên đầu gối của cầu thủ Châu Ngọc Quang chứ không phải đạp thẳng".

Sau khi kết luận có phần cảm tính thiếu chính xác này của ban trọng tài VFF lẫn BTC giải được đưa ra, đã khiến dư luận hết sức bất bình, thậm chí là sóng phản đối SamSon lẫn BTC giải ngày càng trở nên dữ dội.

SamSon đứng trước án phạt bởi hành vi bạo lực với Ngọc Quang. Ảnh: Internet

Trước tình thế đó, Tổng cục TDTT đã phải vào cuộc nhằm tìm ra chân tướng sự việc Cụ thể, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết sẽ yêu cầu VFF xem xét lại trường hợp va chạm của Hoàng Vũ Samson đối với Ngọc Quang.

Trong cuộc trao đổi của mình với báo chí, lãnh đạo Tổng cục TDTT khẳng định: “Cần rạch ròi giữa việc có lỗi hay không có lỗi trong tình huống này. Nếu có lỗi thì mức độ lỗi ra sao phải căn cứ vào điều luật cụ thể.

Có thể bộ phận chuyên môn đánh giá căn cứ vào tình huống, diễn biến cụ thể đưa ra kết luận là không có hành vi bạo lực, triệt hạ. Thế nhưng nếu có lỗi thì cần xác nhận chứ không thể cho rằng không cố ý triệt hạ, không có hành vi bạo lực thì pha bóng đó không có lỗi”.

Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cũng cho rằng, trong trường hợp tình huống diễn ra trên sân quá nhanh, trọng tài có thể không quan sát được nhưng sau khi xem lại nếu có lỗi thì phải nhận và phạt nguội thì đó là chuyện bình thường.

Với động thái này của người lãnh đạo cao nhất của thể thao Việt Nam nhiều khả năng tiền đạo của Hà Nội FC Hoàng Vũ SamSon sẽ nhận án phạt thích đáng với pha vào bóng phi thể thao của mình với cầu thủ trẻ của Ngọc Quang ở vòng 3 V.League trước đó.

HAGL 0-3 Hà Nội, vòng 3 V.League 2017. Nguồn : VPF Media

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus