Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:45
RSS

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng năm học mới

Chủ nhật, 01/09/2019, 11:18 (GMT+7)

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong thầy cô, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề;

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng năm học mới
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 1/9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng giáo viên, học sinh, người trong ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2019-2020.

Ông Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được trong năm học qua, như: đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế đạt thành tích cao...

Năm học mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong ngành tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong thầy cô, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề; học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, "phấn đấu trở thành người vừa hồng vừa chuyên như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Ngày 5/9, khoảng 21 triệu học sinh, sinh viên khai giảng năm học 2019-2020. Thực tế nửa tháng trước đó, nhiều địa phương bắt đầu giảng dạy. 

Năm học này, ngành giáo dục phải tập trung cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa để chuyển sang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 1 năm học 2021-2022.

Thanh Hằng
Theo VNE