Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:15
RSS

Tóm gọn hai đối tượng cướp dây chuyền của người phụ nữ ở Bình Chánh

Thứ tư, 19/12/2018, 15:17 (GMT+7)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng bắt gọn hai đối tượng cướp giật dây chuyền của người phụ nữ ở Bình Chánh, TP HCM.

Tóm gọn hai đối tượng cướp giật dây chuyền của người phụ nữ ở Bình Chánh
 Huỳnh Vĩ Minh và Trần Huỳnh Huấn tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh niên

Ngày 19/12, Đội CSHS đặc nhiệm (Đội 3 - PC02 - Công an TP.HCM) cho biết trên Thanh Niên, đơn vị vừa phối hợp với Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) truy xét và bắt hai nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại địa phương.

Theo đó, hai đối tượng này là Huỳnh Vĩ Minh (SN 1985, ngụ tại phường 15, quận 5) và Trần Huỳnh Huấn (SN 1983, ngụ tại phường 4, quận 5). 

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17/12, Minh cầm lái chở Huấn vòng quanh các tuyến đường huyện Bình Chánh để tìm con mồi sơ hở ra tay cướp tài sản.

Khi đến trước số nhà C7/26D Ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, cả hai thấy chị T. đang đi trước cửa nhà trên tay bưng đồ ăn có đeo sợi dây chuyền vàng.

Thấy được "con mồi", Minh liền điều khiển xe máy áp sát chị T. còn Tuấn ngồi sau nhanh như chớp giật phắt dây chuyền của người phụ nữ này rồi cả hai phóng xe bỏ chạy.

Tóm gọn hai đối tượng cướp giật dây chuyền của người phụ nữ ở Bình Chánh
Hình ảnh chị T. bị hai đối tượng giật sợi dây chuyền ngay trước cửa nhà.

Nhận được tin báo về sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức truy xét các nghi phạm cướp giật tài sản.

Đến chiều tối ngày 18/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được đối tượng Huấn và Minh cùng tang vật là chiếc xe máy dùng đi cướp giật, thông tin trên Bảo vệ pháp luật

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án, cả hai mang sợi dây chuyền bán được gần 5 triệu tiêu xài.

Được biết, Huấn là đối tượng nghiện ma túy và đã có 3 tiền án về Cướp giật và trộm cắp tài sản còn Minh có 2 tiền án về Tiêu thụ tài sản và đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN