Thứ năm, 25/04/2024 | 05:57
RSS

Tokyo trắng xóa đến nao lòng trong trận tuyết bất thường sau 54 năm

Thứ năm, 24/11/2016, 19:35 (GMT+7)

Ngày hôm nay 24/11, người dân Tokyo lần đầu tiên sau 54 năm đón nhận trận tuyết đầu mùa đầy bất thường. Vì tầm mọi năm, nhiệt độ Tokyo thường ở mức 10 độ C đến 17 độ C.

Người dân ở thủ đô Tokyo của Nhật đã rất ngạc nhiên khi nhiệt độ vào thời điểm tháng 11 trong năm thường ở mức trung bình 15 độ C chứ không giảm sâu đến mức có tuyết như năm nay. Ảnh: BBC

Du khách thăm quan một ngôi chùa thích thú chụp ảnh tuyết đầu mùa với những cây ô đủ màu sắc. Ảnh: BBC

Dưới ống kính nhiếp ảnh, Tokyo cổ kính hiện ra mờ ảo trong lớp tuyết trắng. Ảnh: BBC

Người dân Nhật hối hả trên đường đi làm với trang bị áo ấm đầy đủ cùng cây dù to để cơ thể không ngấm lạnh vì tuyết. Ảnh: BBC

Mùa thu dường như vẫn còn lưu luyến nước Nhật với những cây lá vàng chưa rụng hết lá, vậy mà mùa đông đã vội vã đến đây. Ảnh: BBC

Xe đạp của các em học sinh trong một trường học dường như có chung màu sơn trắng xóa từ tuyết. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, tuyết rơi sớm khiến người dân Nhật khá vất vả trong việc đi lại. Ảnh: SCMP

Tuyết rơi trắng xóa cũng không thể cản bước chân du khách tới thăm quan. Ảnh: SCMP

Một người đàn ông cào tuyết khỏi xe để có thể đi lại an toàn giữa trời tuyết lạnh giá. Ảnh: Asahi Shimbun

Những cây lá đỏ, lá vàng dường như càng đẹp mê đắm hơn khi được điểm xuyết những bông tuyết trắng xóa. Ảnh: Asahi Shimbun

Đợt tuyết này do một khối khí lạnh bất thường tràn qua thành phố gây ra nhưng nhiệt độ vẫn duy trì trên 0 độ khiến tuyết tan chảy chứ không bị kết dính. Ảnh: Asahi Shimbun

Tokyo chứng kiến đợt tuyết tương tự như vậy lần gần đây nhất là năm 1962. Ảnh: Asahi Shimbun

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus