Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:26
RSS

Tin tức trong ngày 19/3 mới nhất: Kích hoạt hệ thống giám sát người cách ly qua điện thoại

Thứ năm, 19/03/2020, 14:40 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 19/3 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: Kích hoạt hệ thống giám sát người cách ly qua điện thoại thông minh ở Hà Nội; đưa vào sử dụng máy lọc nước mặn thành nước ngọt...

Kích hoạt hệ thống giám sát người cách ly qua điện thoại thông minh ở Hà Nội

Hà Nội đã kích hoạt hệ thống giám sát người cách ly phòng ngừa dịch Covid-19 qua điện thoại thông minh bằng ứng dụng "Hà Nội Smart City".

Việc sử dụng ứng dụng này giúp các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát hoạt động của những người đang điều trị Covid-19 , những người cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

Trong trường hợp phát hiện thấy người đang điều trị, cách ly do Covid-19 không chấp hành đúng các quy định, các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp quản lý, hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, thông qua ứng dụng này, người dân cũng có thể theo dõi vị trí các bệnh nhân đang được cách ly.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường

Chủ tịch Hà Nội: Người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường

Ngày 18/3, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm các ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Dân trí

Theo đó, người dân nên hạn chế sinh hoạt đông người và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Các cán bộ công chức, viên chức đi làm việc phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, nếu có biểu hiện bệnh phải nghỉ làm. Các công ty nếu có điều kiện thì tổ chức làm việc trực tuyến.

Cùng với đó, Hà Nội quyết định cho tất cả học sinh các cấp học trên toàn địa bàn nghỉ đến ngày 5/4. Sau ngày này, thành phố sẽ quyết định lại lịch học. Ông Chung cũng khẳng định, thành phố vẫn tiếp tục chủ động và kiểm soát tốt lượng người nhập cảnh, những trường hợp có khả năng lây nhiễm chéo.

Đưa vào sử dụng máy lọc nước mặn thành nước ngọt

Hệ thống lọc nước mới này giúp giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho khoảng 1.500 hộ nghèo và cận nghèo. Những thùng nước ngọt miễn phí là sự hỗ trợ kịp thời trong thời điểm khan hiếm nước uống, nước sinh hoạt do ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

Ngoài tỉnh Bạc Liêu, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam còn phối hợp với Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cung cấp hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt cho Bến Tre và Trà Vinh với tổng kinh phí gần 2,6 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 4, sẽ có 24.000 lượt hộ dân thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nước sạch thông qua hệ thống máy lọc.

Ngân Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN