Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:55
RSS

Tin tức thời sự 24h ngày 1/5: Thu giữ hơn 1 tấn phôi và 1.200 con dấu giả

Thứ tư, 01/05/2019, 08:39 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 4 ngày 1/5/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Thu giữ hơn 1 tấn phôi và 1.200 con dấu giả các trường đại học

Các loại bằng, chứng chỉ giả này được sản xuất tại TP.HCM, sau đó vận chuyển và tiêu thụ trên khắp các tỉnh thành cả nước.

Thu giữ hơn 1 tấn phôi và 1.200 con dấu giả các trường đại học

Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây làm bằng, chứng chỉ giả rất lớn và thu giữ hơn 1 tấn phôi bằng, chứng chỉ các loại và 1.200 con dấu giả của các trường đại học, cao đẳng cùng nhiều máy móc. 

Đường dây làm giả xuất phát từ TP.HCM. Hai đối tượng cầm đầu đã lập ra trang web để quảng cáo và tìm khách hàng tiêu thụ. Mỗi tấm bằng giả thu lợi từ 3-5 triệu đồng. Các loại bằng được sản xuất ở TP.HCM và được gửi đi cả nước. Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ 2 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Nội tăng cường 850 lượt xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/4

Từ chiều 26/4 đến hết 29/4, ba bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm đã sử dụng thêm trên 850 lượt xe tăng cường để đảm bảo phục vụ hành khách.

Đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, ba bến xe lớn ở Thủ đô là Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm đã đón và phục vụ tổng cộng trên 235.000 lượt khách, tăng 180% so với ngày thường. Trong 3 ngày cao điểm phục vụ từ chiều ngày 26/4 đến hết 29/4, ba bến xe này đã sử dụng thêm trên 850 lượt xe tăng cường để đảm bảo phục vụ hành khách ngày nào đi hết ngày đó.

Hôm nay (1/5) là ngày nghỉ lễ cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo tính toán lượng xe và hành khách trở lại các bến xe ở Thủ đô cũng sẽ tăng cao. Tuy nhiên, theo các bến xe, hành trình trở về sẽ đỡ phức tạp hơn và các bến đã lường trước mọi tình huống để giải tỏa khách.

Dù người dân đã chọn thời điểm trở về rải rác trong các ngày khác nhau nhưng dự báo giao thông về Thủ đô cả trong và ngoài bến xe vẫn sẽ có những diễn biến phức tạp trong khoảng chiều và tối nay.

Pháo hoa rực sáng chào mừng 44 năm thống nhất đất nước

Tối 30/4, TP.HCM đã tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động.

Màn biểu diễn bắn pháo hoa nghệ thuật đã thu hút đông đảo người dân tại TP.HCM. Bên cạnh 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Đầm Sen và hầm Thủ Thiêm, người dân thành phố còn được thưởng thức tại một điểm mới là tại tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81.

Pháo hoa rực sáng chào mừng 44 năm thống nhất đất nước

Đúng 21 giờ, pháo hoa được bắn lên rực rỡ trên bầu trời TP.HCM

Người dân đã có mặt từ rất sớm và rất đông tại các địa điểm có thể quan sát bắn pháo hoa tầm cao. Có nhiều tuyến đường cấm các phương tiện đi lại nên người dân muốn xem pháo hoa cũng phải khó khăn để tới được khu vực này. Màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài suốt 15 phút kể từ 21h với nhiều màu sắc rực rỡ và hình thù đẹp mắt.

Bên cạnh chương trình bắn pháo hoa, du khách còn có thể thưởng thức các chương trình ca múa nhạc kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động. Tại các điểm vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen... cũng tập trung đông đảo người dân và có nhiều hoạt động đặc sắ

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN