Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:52
RSS

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/1/2019

Thứ bảy, 26/01/2019, 10:05 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 26/1/2019 gồm: Các bị cáo vụ chạy thận làm 9 người chết nói lời cuối cùng; Bắt nhóm cho vay nặng lãi dùng súng uy hiếp giam lỏng 'con nợ'; Phạt tù 9x lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 14 nạn nhân.

Các bị cáo vụ chạy thận làm 9 người chết nói lời cuối cùng

Tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 26/1, chiều tối 25/1, Hoàng Công Lương cùng 6 bị cáo trong vụ chạy thận nhân tạo làm chết 9 người tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên nói, Hoàng Công Lương gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các bệnh nhân tử vong và 9 gia đình bệnh nhân còn lại.

Bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng, những chứng cứ buộc tội mình có dấu hiệu bị chỉnh sửa nên không đủ căn cứ kết tội. "Bị cáo mong HĐXX xem xét kỹ lưỡng những tài liệu đó để đánh giá công tâm, khách quan, minh bạch", bị cáo Lương nói.

Ngoài ra, Hoàng Công Lương cũng mong muốn HĐXX tạo điều kiện cho bị cáo được trở lại công việc khám chữa bệnh.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi dùng súng uy hiếp giam lỏng 'con nợ'

Tin tức pháp luật 24h mới nhất

Sáng  26/1, Công an TX. Thuận An, Bình Dương cho biết, đang tạm giữ các đối tượng gồm Dương Quang Hợp (SN 1986), Đỗ Đức Vượng (SN 1994) và Dương Văn Đoàn (SN 1991) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, sử dụng súng quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ, đầu năm 2019, Phạm Văn Liu (sinh năm 1981), Tống Văn Hạnh (cùng HKTT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Lê Hữu Năm (sinh năm 1973, HKTT huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) rủ nhau đi đánh bạc nhưng không có tiền. Qua giới thiệu, những người này liên hệ với nhóm của Hợp, Vượng và Đoàn để vay 300 triệu đồng đi đánh bạc với thoả thuận nếu thắng sẽ phải chia 50% số tiền thắng bạc.

Tuy nhiên, nhóm Liu, Hạnh và Năm thua hết tiền và không có khả năng trả nợ. Lúc này, nhóm Hợp, Vượng và Đoàn dùng súng khống chế bắt giữ Liu, Hạnh và Năm về giam lỏng tại một căn hộ thuộc khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, TX Thuận An và đề nghị nạn nhân liên hệ với người nhà để trả nợ.

Người nhà nạn nhân sau đó đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Lực lượng công an TX. Thuận An sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng điều tra xác minh và giải cứu các “con nợ” khỏi tay các đối tượng cho vay nặng lãi.

Phạt tù 9x lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 14 nạn nhân

Tin tức pháp luật 24h mới nhất

Mới đây, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và quyết định tuyên phạt bị cáo Vương Thành Luân (SN 1993, trú tại Thạch Thất, TP Hà Nội) 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, vốn xuất phát từ một gia đình làm nông nghiệp, nhưng nhìn Luân có ngoại hình sáng sủa, lại từng có thời gian là công an nghĩa vụ của huyện Thạch Thất.

Do đó, để có tiền chi tiêu cá nhân, Luân tự đã tự khoe mình biết nhiều người trong ngành Công an, có thể mua được xe ô tô, xe máy do Bộ Công an bán thanh lý với giá rẻ hơn giá thị trường và rồi để có xe máy, ô tô bán cho những người nhẹ dạ như đã quảng cáo, Luân tìm đến các cửa hàng cho thuê xe ô tô, xe máy tự lái.

Theo đó, Luân thuê xe hoặc thỏa thuận mua xe nhưng chỉ trả trước một phần tiền, sau đó đem bán cho những người muốn được mua xe thanh lý giá rẻ.

Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, chỉ trong vòng một thời gian ngắn từ tháng 7/2016 - tháng 10/2017, bị cáo Luân đã chiếm đoạt của 14 bị hại với với tổng số tiền lên đến hơn 5,3 tỷ đồng.

Sự việc chỉ được làm rõ khi một số người phát hiện mình bị lừa đã đến cơ quan Công an trình báo.


Xem thêm: Công Phượng bày tỏ khát khao được ra nước ngoài thi đấu

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN