Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:00
RSS

Tin tức pháp luật 20/4: Tạm giữ người đăng tin sai về Covid-19

Thứ hai, 20/04/2020, 15:13 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 20/4: Tạm giữ người đăng tin sai về Covid-19, dùng xe cứu thương chở 7.500 chiếc khẩu trang sản xuất lậu...

Hiệu phó trường cao đẳng bị sát hại

Tin tức pháp luật 20/4: Khoảng 3h sáng ngày 19/4, Lành Đức Giang, 24 tuổi, đi chơi về thì thấy bà Hùng Thị Hà (45 tuổi, Hiệu phó trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang) ngủ lại nhà mình ở phường Quang Trung, thành phố Hà Giang nên dùng dao sát hại khiến nạn nhân chết tại chỗ. Phát hiện sự việc, bố Giang trình báo cảnh sát.

Hiệu phó trường cao đẳng bị sát hại

Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, Giang bị bắt để làm rõ hành vi giết người. Nghi can khai do không muốn bà Hà tiếp tục có mối quan hệ tình cảm với bố nên đã sát hại. Theo nhà chức trách địa phương, Giang là con một, mẹ chết cách đây một năm. Thời gian gần đây, bố của Giang có quan hệ tình cảm với bà Hà, người phụ nữ ở phường bên cạnh đã bỏ chồng.

Tạm giữ người đăng tin sai về Covid-19

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 13 đến 18/4, Nguyễn Hoài Nam (44 tuổi, trú TP Vinh) nhiều lần đăng lên Facebook cá nhân, như: "Việt Nam đã có ca chết vì Covid đầu tiên! Theo nguồn tin bật mí, có 3 người VN chết vì covid-19 mà chính quyền giấu...".   

Tạm giữ người đăng tin sai về Covid-19
Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Người đàn ông này còn đăng nội dung chửi công an thành phố Vinh và một số đơn vị khác, thách thức nếu tới nhà sẽ bị chém... Ngày 18/4, Nam bị tạm giữ về hành vi Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo điều 288 Bộ luật hình sự 2015.

Làm việc với cơ quan công an TP Vinh, Nam khai đăng nội dung sai sự thật và chửi lực lượng chức năng chỉ vì "muốn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội".

Dùng xe cứu thương chở 7.500 chiếc khẩu trang sản xuất lậu

 Ngày 19/4, Công an Hải Phòng cho biết về việc kiểm tra xe cứu thương diễn ra tại chân cầu Đăng, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo. Phát hiện 7.500 chiếc khẩu trang để trong ba thùng hàng mang thương hiệu Hanicon. Tài xế Phạm Văn Vương (40 tuổi) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Dùng xe cứu thương chở 7.500 chiếc khẩu trang sản xuất lậu

7.500 chiếc khẩu trang y tế gắn thương hiệu Hanico bị thu giữ. Ảnh: Công an

Vương khai được vợ chồng ông Nguyễn Gia Khánh (54 tuổi), chủ xưởng đóng mũi giày Khánh Nga tại thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng thuê chở đi tiêu thụ.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN