Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:52
RSS

Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng trong vụ đắm tàu chở gạch ở Hải Phòng

Thứ sáu, 06/12/2019, 15:37 (GMT+7)

Sáng 6/12, đại diện Công an xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, thi thể nữ giới được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày chính là nạn nhân của vụ đắm tàu trước đó.

Theo báo giao thông  vào lúc 6h sáng nay, tại khu vực cống Chính Lý nối với sông Văn Úc, địa phận thôn Chính Lý, xã Quang Phục, một chủ bến bãi vật liệu xây dựng đã phát hiện một thi thể nữ giới nổi ở ngòi cống.

Quá trình xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Hạnh (SN 1977, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Thi thể nạn nhân cách hiện trường vụ đắm tàu khoảng 6km về phía thượng lưu sông Văn Úc. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, đến 10h sáng 6/12, thi thể bà Hạnh đã được bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào 15h ngày 4/12, lực lượng tìm kiếm tung tích 2 vợ chồng ông Trần Đức Hưng (SN 1974) và bà Trần Thị Hạnh và đã tìm thấy thi thể của ông Hưng. Thi thể của ông Hưng được phát hiện nổi trên mặt sông, cách vị trí đắm tàu chở gạch khoảng 300m. Như vậy, cả 2 nạn nhân trong vụ đắm tàu chở gạch đã được tìm thấy và các lực lượng chức năng kết thúc việc tìm kiếm, cứu nạn.

Tìm thấy xác nạn nhân trong vụ đắm tàu chở gạch ở Hải Phòng
Khu vực sông Văn Úc. Ảnh: Người đưa tin

Thông tin với PV, lãnh đạo xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường cho biết, sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền đã nắm được thông tin vợ chồng gặp nạn và cũng đã cử cán bộ xuống hỏi thăm gia đình.

“Hôm xảy ra sự việc vợ chồng ông Hưng chở gạch từ Nam Định ra Hải Phòng để bán, nhưng do thời tiết xấu nên tàu bị chìm xuống, kéo theo cả hai vợ chồng. Cũng may 2 người con trai của vợ chồng ông Hưng chuyến này không đi cùng bố mẹ lên tàu”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng 1/12, trên địa bàn sông Luộc nối với sông Văn Úc, giáp ranh huyện An Lão vừa xảy ra một vụ tai nạn đường thủy. Thời điểm đó, người dân sống gần khu vực trên nghe thấy tiếng kêu cứu trên tàu chở gạch đang ở giữa sông. Sau đó, người dân đã dùng thuyền nhỏ bơi ra để cứu giúp. Tuy nhiên do nước lớn, chảy xiết nên chiếc tàu chở gạch đã chìm xuống sau vài phút chao đảo.

Các cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ Công an huyện An Lão, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP.Hải Phòng đã rất khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN