Thứ ba, 21/05/2024 | 13:53
RSS

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những ca sanh khó

Thứ sáu, 16/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Những ca sanh khó đều xuất phát từ một hay nhiều nguyên nhân cụ thể. Nếu không nắm được nguyên nhân gây sanh khó, sản phụ và thai nhi sẽ dễ tử vong.

Những ca sanh khó gây ra nhiều hậu quả khó lường cho sản phụ và thai nhi. Để bảo vệ mẹ và bé, mỗi chúng ta nên biết nguyên nhân gây ra sanh khó để có biện pháp kịp thời.

Những ca sanh khó do rối loạn cơn co tử cung

Một ca sanh con bình thường là khi cơn chuyển dạ diễn ra bình thường với sự nhịp nhàng của những cơn co tử cung lúc nghỉ lúc co. Những cơn co tử cung không nên mạnh quá hay yếu quá, những cơn co tử cung ngày càng tăng về nhịp độ và cường độ.

Song có ba loại sanh khó do rối loạn cơn co tử cung gồm có: Sanh khó do cơn co tử cung tăng, sanh khó do tăng trương lực cơ bản của tử cung và sanh khó do cơ cơ tử cung giảm.

những ca sanh khó do nhiều nguyên nhân

Sanh khó do nhiều nguyên nhân rất đa dạng

Những ca sanh khó do nguyên nhân cơ giới

Những ca sanh khó do nguyên nhân cơ giới đều bắt nguồn từ những lý do gây cản trở sự lọt, xuống và sổ của thai nhi.

Sanh khó do nguyên nhân cơ giới có thể chia làm các loại sau:

Thứ nhất, sanh khó do người mẹ. Có thể do cơ thể sản phụ có khung chậu khác người bình thường, đường kính khung chậu ngắn hơn các sản phụ khác. Cũng có thể do người mẹ có khung chậu hẹp hay khung chậu biến dạng, khung chậu méo.

Thứ hai, sanh khó do người mẹ có các khối u tiền đạo, những khối u này cản trở ngôi lọt và sổ do u nằm trong tiểu khung.

Thứ ba, sanh khó có người mẹ có âm đạo hẹp, chật, vách ngăn âm đạo là vách ngăn dọc hoặc ngang do bẩm sinh.

Những ca sanh khó do thai nhi

Thứ nhất, sanh khó do thai nhi quá to. Thai nhi được coi là quá to ở châu Âu khi vượt khối lượng 5 cân và ở Viêt Nam là khi thai nhi trên 3,5 cân.

Thứ hai, sanh khó do thai nhi có cấu trúc dị thường. Ví dụ như thai nhi có các bộ phận to bất thường hoặc thai nhi có tư thế ngồi, kiểu thế khó ra ngoài.

những ca sanh khó nhất

Nếu không cấp cứu kịp thời, sản phụ sanh khó sẽ gặp nguy hiểm

Thứ ba, sanh khó do thai nhi mắc gặp nhau trong đa thai. Trường hợp này dễ gặp nhất ở các ca sinh đôi trở lên.

Những ca sanh khó do phần phụ của thai

Thứ nhất, sanh khó do rau tiền đạo. Phần rau tiền đạo này phải mổ cấp cứu vì chảy máu quá nhiều khiến thai không có đường ra.

Thứ hai, sanh khó do dây rau quá ngắn hoặc dây ray quấn nhiều vòng quanh thai nhi.

Thứ ba, sanh khó do trong bụng sản phụ đa ối hoặc thiếu ối so với bình thường.

 

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus