Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:27
RSS

Tiktoker chê 4 ngành học "vô dụng nhất": Các trường lên tiếng

Thứ sáu, 17/03/2023, 07:40 (GMT+7)

Hiện nay, học sinh đang bị "nhiễu" khi thông tin tư vấn ngành học quá nhiều và cũng có những sai lệch nguy hiểm.

Mới đây, một số Tiktoker đăng tải các clip tư vấn học sinh chọn ngành nghề với chủ đề "Những bằng đại học vô dụng nhất". Tuy nhiên, ngay khi vừa đăng tải, clip này đã gây tranh cãi gay gắt.

Cụ thể, những Tiktoker này cho hay, có các ngành không nên học như Quản trị kinh doanh Ngôn ngữ Anh, Marketing, Quản trị nhân sự.

"Ngành quản trị kinh doanh, ngành học này rất chung chung, mà ra trường thì chỉ có 2 cơ hội nghề nghiệp đó là sales và marketing, nhưng mà thực chất hiện giờ bạn muốn làm sale hay học marketing thì học bất cứ ngành nào ra làm cũng được.

Thứ hai là ngành ngôn ngữ Anh, thời đại này không ai không biết tiếng Anh, cho nên các bạn nên học ngành khác rồi sau đó thi IELTS.

Thứ ba là ngành marketing, thời buổi này không cần có bằng marketing các bạn cũng có thể ra làm marketing được, chủ yếu là các bạn có kinh nghiệm, thì sẽ có lương trong ngành thôi.

Và cuối cùng là ngành quản lý nhân sự, cái ngành này thì nó thiên về sử dụng kỹ năng phần mềm là nhiều, cho nên các bạn không cần có bằng đại học thì vẫn có thể làm được", một Tiktoker nói.

Những clip này tràn lan trên mạng xã hội đang khiến không ít học sinh cuối cấp THPT hoang mang khi chọn ngành nghề.

Tiktoker chê 4 ngành học vô dụng nhất các trường lên tiếng

Tiktoker gây tranh cãi với bằng đại học vô dụng. Ảnh: CMH

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM bày tỏ: Việc các chuyên gia nghiệp dư đưa ra những thông tin tràn lan, thiếu căn cứ sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc chọn lựa ngành học của thí sinh. Trước mạng lưới thông tin đa chiều thí sinh cần tỉnh táo, bình tĩnh chọn lọc kênh thông tin, nội dung thông tin. Thí sinh nên theo dõi và tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thống như website các trường, các tờ báo uy tín, đài truyền hình, đài phát thanh...

TS Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Gia Định cho hay: "Nhiều học sinh có thói quen vào mạng xã hội xem video ngắn review ngành nghề mà vô tình quên đi các kênh thông tin chính thống. Với các video ngắn, học sinh được tiếp cận thông tin nhanh nhưng chưa chắc đã chính xác. Không có ngành học nào "vô dụng" như phát ngôn của một số Tiktoker. Bởi các ngành đều được Bộ GDĐT cấp phép đào tạo và được các trường đại học, cao đẳng đào tạo bài bản.

Để chọn đúng ngành học, học sinh nên dựa vào các yếu tố như sở trường, sở thích và nhu cầu việc làm của ngành này trong những năm tới.

Chuyên gia giáo dục độc lập Vũ Thu Hương nêu quan điểm: "Sau khi nghe chuyện các bạn tiktoker nói những bằng đại học vô dụng, tôi đã bật cười. Mấy câu nói của các bạn không chính xác.

Tôi không học 4 nhóm ngành các bạn liệt kê. Tôi học ngành khác và học đến bậc tiến sĩ. Thế nhưng, tôi không làm nghề liên quan đến ngành học mà lại làm nghề liên quan đến tâm lý học, giáo dục học.

Nói chính xác, tôi chưa bao giờ ngồi vào một lớp nào có tên là tâm lý học cả mà học vài tiết giáo dục học đại học. Vậy hóa ra bằng tâm lý học, giáo dục học cũng là vô ích? Tôi khẳng định, không có một giờ học nào trên giảng được là vô ích cả. Nếu các bạn nghĩ ở trường đại học người ta chỉ dạy các bạn nội dung của đúng mấy chuyên ngành đó thì các bạn sai hoàn toàn rồi.

Với tư cách 1 giảng viên đại học 20 năm, tôi khẳng định: Trường đại học dạy các bạn nhiều hơn thế rất nhiều lần".

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại