Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:43
RSS

Tiết lộ lý do khiến các cầu thủ U22 Singapore đá như 'lên đồng' trước U22 Việt Nam

Thứ sáu, 06/12/2019, 16:16 (GMT+7)

Dù đã không còn hy vọng vào vòng bán kết nhưng các cầu thủ U22 Singapore đã thi đấu một trận rất hay trước U22 Việt Nam. Các học trò của HLV Park Hang Seo phải nhở khoảnh khắc tỏa sáng của Đức Chinh mới giành được 3 điểm.

Lý do sốc khiến cầu thủ Singapore đá như lên đồng trước Việt Nam

U22 Việt Nam đã có chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Singapore​. Ảnh: Fox Sport Asia

Ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 30, U22 Việt Nam đã có trận hòa 2-2 đầy kịch tính sau khi bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 từ rất sớm. Với 13 điểm sau 5 vòng đấu, Việt Nam đứng nhất bảng B và vào bán kết SEA Games 30 gặp U22 Campuchia. Trận bán kết này sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tới.

Nhưng lật lại hành trình vòng bảng, nhiều người vẫn chưa quên được trận đấu khó khăn của chúng ta trước U22 Singapore tối 3/12. Được đánh giá là có thực lực hơn hẳn đối phương, nhưng khi bước vào trận đấu, U22 Việt Nam chật vật với lối đá rát và phòng ngự kín kẽ của đối thủ.

Tuy nhiên, với sự kiên trì và phương án thay người đúng đắn của HLV Park Hang Seo U22 Việt nam đã chiếm lại thế trận vào hiệp 2 và có được bàn thắng duy nhất ở phút 85 do công của tiền đạo Đức Chinh. Nhiều người tò mò không hiểu vì sao U22 Singapore lại chơi như "lột xác” ở trận đó, trong khi những trận trước là “bộ mặt” hoàn toàn khác?

Lý do sốc khiến cầu thủ Singapore đá như lên đồng trước Việt Nam2

Singapore đã gây cho U-22 Việt Nam nhiều khó khăn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cho đến ngày hôm nay, một bí mật phía sau mới dần được hé lộ. Theo pháp luật TP.HCM, sau trận thua Thái Lan 0-3, toàn đội U-22 Singapore nhận được lệnh “giới nghiêm” tại khách sạn. Tuy nhiên, có đến 6 trụ cột không chấp hành nghiêm túc, trốn khỏi nơi cư trú ở gần sân Binan (TP Laguna) để về khách sạn Century Park (trung tâm Manila).

Lý do BHL đội bóng này chọn ở lại gần sân Binan thay vì về khách sạn đóng quân là vì quãng đường khá xa. Sau trận với Thái Lan, họ chọn ở lại để tránh kẹt xe. 6 trụ cột được giấu kín tên này sẽ đối mặt với án phạt cực nặng từ ngành thể thao Singapore với tội danh vô kỷ luật ở những thời điểm không được phép. Các hình thức phạt có thể là phạt tiền và không gọi vào đội tuyển nữa.

Trước nguy cơ nhận án phạt năng, 6 cầu thủ trên đã cố “gồng mình” lên đá trong trận gặp U22 Việt Nam để “lập công chuộc tội”. Họ chiếm đến nửa đội hình của Singapore nên đã gây ra vô vàn khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Thậm chí, một pha va chạm với họ đã khiến đội trưởng Quang Hải gặp chấn thương nặng phải nghỉ hết SEA Games.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN