Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:42
RSS

Tiết lộ bất ngờ toan tính chiến thuật của thầy Park trước trận chung kết SEA Games 30

Thứ năm, 12/12/2019, 10:04 (GMT+7)

Trước trận chung kết, HLV Park Hang Seo đã ráo riết yêu cầu học trò luyện đá 11m trong buổi tập cuối cùng trước trận chung kết SEA Games đề phòng trận đấu được kéo tới loạt "đấu súng".

Các cầu thủ U22 Việt Nam gần đây dường như không có duyên lắm với những quả đá 11m. Hùng Dũng đá hỏng quả penalty trước Indonesia tại vòng loại World Cup. Tấn Sinh cũng không thành công khi gặp U22 Thái Lan, cho dù thủ môn đối phương sau đó bị trọng tài bắt lỗi.

Bóng đá Việt Nam cũng từng vài lần phải nhận thất bại trên chấm 11m dưới thời HLV Park Hang Seo trước UAE ở Asiad 2018 và trước Curacao tại King's Cup. Do đó, ngoài các bài tập dứt điểm từ mọi tư thế, mọi vị trí, HLV Park Hang Seo đã ráo riết yêu cầu học trò luyện đá 11m trong buổi tập cuối cùng trước trận chung kết SEA Games đề phòng trận đấu được kéo tới loạt "đấu súng".

Nhưng cuối cùng, U22 Việt Nam đã giải quyết trận đấu chỉ trong vòng 90 phút với những pha lập công của Văn Hậu và Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên, thời gian tới chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ còn tiếp dành thời gian trong các buổi tập để luyện thêm cho học trò về đá 11m. Bởi trước mắt là giải U23 châu Á, nơi chúng ta đụng độ các đội bóng trẻ hàng đầu châu Á và không dễ dàng gì có thể đánh bại họ trong thời gian thi đấu chính thức.

Thông tin bất ngờ về trận chung kết SEA Games 30
U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, theo đó ngoài sự trở lại của Đình Trọng danh sách cũng có sự xuất hiện của một loạt cầu thủ trẻ của CLB HAGL.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết quyết định. Nếu vào đến trận đấu cuối cùng tại giải, U23 Việt Nam sẽ ăn Tết Nguyên đán ngay trên đất bạn. 

Danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc:

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Y Êli Niê (Đăk Lắk)

Hậu vệ:  Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Dụng Quang Nho (HAGL), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá),  Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Martin Lo (Phố Hiến), Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Phan Thanh Hậu, Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Hoàng Đức, Trọng Đại (Viettel).

Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Q.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN