Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:58
RSS

Tiền vệ Văn Toàn tiết lộ dự định trong dịp Tết Nguyên Đán

Thứ hai, 04/02/2019, 11:02 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất, tiền đạo Văn Toàn đã tiết lộ dự định của bản thân trong dịp Tết Nguyên Đán

Sau một kỳ Asian Cup 2019 thành công, các cầu thủ Việt Nam cũng như các thành viên ban huấn luyện đã về quê đón Tết và có những phút giây ấm áp bên gia đình, người thân.                                                                                                  

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi ngắn với tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam và CLB HAGL, Nguyễn Văn Toàn sau khi cầu thủ này vừa trở về nhà từ Asian Cup 2019. Chia sẻ trên trang Người Đưa Tin, Văn Toàn cho rằng, đội tuyển Việt Nam đã có một mùa giải Asian Cup thành công, khi lọt và tới Tứ kết giải đấu, và để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế

"ĐTQG Việt Nam đã có một giải đấu thành công khi bọn em đã giành quyền vào chơi ở tứ kết tại giải đấu lớn nhất châu Á của cấp độ ĐTQG. Tại Asian Cup 2019, Việt Nam nằm cùng bảng đấu với những đối thủ rất mạnh như Iran, Iraq hay Yemen nhưng toàn đội vẫn đặt quyết tâm rất cao trước mọi đối thủ.                                                                                                                                                                                                                          Trước những đội bóng mạnh hơn là Iraq và Iran, toàn đội đã thi đấu và tuân thủ chặt chẽ những đấu pháp mà BHL đặt ra và chúng em đã gây ra nhiều khó khăn và có được những bàn thắng dẫn trước trong trận gặp Iraq. Nhưng chúng em lại không thể giành chiến thắng.                                                                                     Tiền vệ Văn Toàn dự định dành nhiều thời gian cho gia đình. Ảnh: Tuổi trẻ                  Thua hai trận đấu đầu tiên khiến cơ hội đi tiếp của ĐTQG Việt Nam khó khăn hơn nên anh em trong đội đã động viên, nhắn nhủ nhau là phải quyết tâm giành chiến thắng trước Yemen để cạnh tranh một vị trí tốp 3 có thành tích tốt nhất và bọn em đã làm được khi thắng 2-0.

Ở trận đấu tứ kết, toàn đội đã nỗ lực nhưng không giành được chiến thắng trước Nhật Bản ai cũng buồn nhưng em luôn rất tự hào về các đồng đội. Mặc dù, không giành kết quả mong muốn, nhưng khi về đến Việt Nam, em vẫn thấy người hâm mộ đứng ở sân bay chào đón, chúc mừng. Những hình ảnh đó, chúng em luôn cảm kích, biết ơn và lấy đấy là động lực để giúp bản thân thi đấu tốt hơn".

Tiền vệ của HAGL tiết lộ, anh dành phần lớn thời gian cho gia đình trong dịp Tết, khi đã xa nhà quá nhiều trong thời gian qua: "Năm nay thực sự em cũng không có chuẩn bị gì quá nhiều mà chủ yếu là dành thời gian cho gia đình bởi em đã thi đấu xa nhà quá nhiều. Cho nên, năm nay em sẽ có nhiều thời gian hơn để đi thăm người thân, một số người họ hàng ở xa và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Tiếp đó là em sẽ cố gắng điều trị dứt điểm chấn thương của mình càng nhanh càng tốt để trở lại với phong độ tốt nhất bởi chấn thương mà em gặp phải tại AFF Cup vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Mỗi khi vận động quá nhanh hoặc mạnh là đầu gối em vẫn còn bị đau nhức. Sau đó, ngày mồng 4 em sẽ bay vào Gia Lai để tập trung cùng toàn đội và chuẩn bị cho V.League ".

                            Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN